ĐH Huế có thêm 2 Nhà giáo nhân dân, 12 Nhà giáo ưu tú

18/11/2014 - 15:39

PNO - PNO - Sáng 18/11, Đại học Huế tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, công bố quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 2 giảng viêno, Nhà giáo ưu tú cho 12 giảng viên của Đại học Huế.

DH Hue co them 2 Nha giao nhan dan, 12 Nha giao uu tu

Lãnh đạo ĐH Huế tặng hoa cho 2 nhà giáo vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, đó là GS.TS Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Huế và PGS.TS Trần Văn Minh Trường ĐH Nông Lâm Huế.

Trong những năm qua, ĐH Huế đã có nhiều đóng góp to lớn trong xây dựng và phát triển trường cũng như sự nghiệp giáo dục và đào tạo của cả nước. Với 108 ngành đào tạo cử nhân, 70 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 68 chuyên ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 1, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, bác sĩ nội trú, hàng năm, ĐH Huế có 10.000 sinh viên tốt nghiệp.

Đến nay, toàn ĐH Huế có 189 giáo sư, phó giáo sư, 24 giáo sư danh dự, 107 Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Đội ngũ giảng viên, cán bộ có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đã không ngừng tăng lên với 478 tiến sĩ, 1.299 thạc sĩ…

Dịp này, Đại học Huế đã công bố quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cho các nhà giáo của Đại học Huế, bao gồm 2 Nhà giáo nhân dân và 12 Nhà giáo ưu tú; công bố Quyết định khen thưởng của Giám đốc Đại học Huế cho 37 cá nhân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước 30 tuổi; 18 cá nhân đoạt các giải thưởng cấp quốc gia, 44 cá nhân và nhóm nghiên cứu đã có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí khoa học, nhà xuất bản quốc tế có uy tín.

THUẬN HOÁ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI