Đến lượt tuyển nữ Việt Nam "lì xì" người hâm mộ bằng 2 bàn thắng vào lưới Thái Lan

02/02/2022 - 17:14

PNO - Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước tuyển nữ Thái Lan trong trận play-off đầu tiên tranh vé dự World Cup 2023 chiều ngày 2/2 trên đất Ấn Độ.

Một ngày sau khi đội tuyển bóng đá nam quốc gia hạ gục đội tuyển Trung Quốc với tỉ số 3-1, các cầu thủ nữ tuyển Việt Nam trong trang phục màu đỏ may mắn như được truyền hưng phấn trong cuộc đối đầu với nữ Thái Lan. HLV Mai Đức Chung tung ra đội hình mạnh nhất với thủ thành Kim Thanh và các cầu thủ Trần Thị Thu, Thùy Trang, Mỹ Anh, Thái Thị Thảo, Chương Thị Kiều, Phương Thảo, Tuyết Dung, Bích Thùy, Hải Yến, Huỳnh Như.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ nữ Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận, các cầu thủ Thái Lan gần như chỉ lo phá bóng bên phần sân nhà.

Các cầu thủ nữ Việt Nam có trận đấu trên cơ các nữ cầu thủ Thái Lan
Các cầu thủ nữ Việt Nam có trận đấu trên cơ các nữ cầu thủ Thái Lan

Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan từng đụng độ nhau ở trận play-off trên sân Thống Nhất để tranh vé dự World Cup nữ 2015. Trận đấu kết thúc bằng chiến thắng 1-2 nghiêng về phía Thái Lan gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Việt Nam.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cầu môn Thái Lan liên tục bị đặt trong tình trạng báo động bởi các đợt tấn công của các nữ cầu thủ áo đỏ. Huỳnh Như, Hải Yến là hai cầu thủ sở hữu nhiều pha dứt điểm nhiều nhất bên phía Việt Nam. Sau nhiều tình huống gây tiếc nuối cho người hâm mộ, phút 19, hậu vệ Thùy Trang tham gia tấn công bên phía cánh phải, cô tạt bóng vào trước khung thành. Thủ thành Phetsiwet bên phía Thái Lan bắt bóng không dính, bóng bật ra. Hải Yến đoạt bóng và dù bị Waraporn áp sát từ phía sau nhưng cô vẫn kịp trả bóng lại cho Huỳnh Như dứt điểm thẳng vào cầu môn Thái Lan, mở tỉ số 1-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Có được bàn thắng, các cầu thủ nữ Việt Nam càng chơi càng hưng phấn. Các đường bóng tấn công về phía khung thành Thái Lan dồn dập hơn. Hơn 5 phút sau bàn đầu tiên, các cầu thủ áo đỏ tiếp tục gia tăng cách biệt lên 2-0 từ tình huống phạt góc, Tuyết Dung đưa bóng vào, Thái Thị Thảo đã chọn vị trí đánh đầu cận thành tung lưới Thái Lan.

Những phút cuối hiệp, các cầu thủ nữ Việt Nam còn có nhiều cơ hội ăn bàn từ các pha dứt điểm của Hải Yến và Ngân Thị Vạn Sự (người vào thay Mỹ Anh). Tuy nhiên tỉ số 2-0 được giữ đến hết trận.

Huỳnh Như là cầu thủ thi đấu nổi bật trong cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Thái Lan
Huỳnh Như là cầu thủ thi đấu nổi bật trong cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Thái Lan

Sang hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam duy trì lối đá kiểm soát bóng và gia tăng các đợt tấn công với mũi nhọn là Hải Yến, Huỳnh Như. Phút thứ 48, Huỳnh Như đón đường chuyền của Tuyết Dung, cô dẫn bóng đến sát vạch 16m50 rồi bất ngờ quặt loại bỏ cầu thủ Thái Lan rồi cứa lòng đưa bóng vọt qua tầm tay thủ thành Waraporn đi vào lưới. Ban đầu bàn thắng rất đẹp mắt này đã được công nhận, nhưng sau khi được tổ VAR tư vấn, trọng tài chính xem lại tình huống và xác định Huỳnh Như việt vị, bàn thắng không được công nhận.

Sau tình huống này, các cầu thủ Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công về phía khung thành Việt Nam. Nhưng các pha tấn công của tuyển nữ Thái Lan không thực sự gây nguy hiểm với thủ thành Kim Thanh.

Những phút cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam lấy lại thế trận, liên tục thực hiện các tình huống tấn công về phía Thái Lan. Phút thứ 92, Phetwiset bên phía Thái Lan còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi hậu vệ này kéo ngã Thanh Nhã để ngăn cản một pha tấn công nguy hiểm. Kết quả 2-0 nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam và được giữ đến hết trận.

Một chiến thắng đáng khen ngợi của các nữ cầu thủ áo đỏ bởi thi đấu trong khung giờ khắc nghiệt, dưới thời tiết nắng nóng tại Ấn Độ nhưng các nữ cầu thủ chiến đấu ngoan cường mang về chiến thắng thuyết phục cho người hâm mộ.

Trận thắng trước đội tuyển nữ Thái Lan, các cầu thủ nữ Việt Nam có tới 80% cơ hội đoạt vé dự World Cup lần đầu tiên, bởi đối thủ tiếp theo của chúng ta là Đài Loan (Trung Quốc). Theo thể thức vòng play-off World Cup nữ 2023, ba đội tham dự là Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan sẽ đá vòng tròn 1 lượt để xác định đội nhất bảng giành vé dự World Cup nữ 2023. Hai đội còn lại sẽ tham dự vòng play-off liên khu vực. Đội tuyển nữ Đài Loan được đánh giá yếu nhất trong 3 đội dự vòng này.

Như vậy, sau đúng một ngày đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ cả nước khi đánh bại đội tuyển Trung Quốc với tỉ số 3-1, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục “tặng quả” năm mới với người hâm mộ bằng chiến thắng trước kình địch Thái Lan.

Thư Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI