Đề xuất Hà Nội và TPHCM được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện

24/11/2025 - 14:39

PNO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cụ thể hóa trong Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống thông tin báo chí.

Gian
Gian trưng bày sản phẩm báo chí của Hội Nhà báo TPHCM tại Hội báo toàn quốc năm 2025 - Ảnh: A.Ngọc

Chiều nay 24/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đã có báo cáo dự kiến nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại phiên họp tổ ngày 23/10 về dự thảo luật này.

Theo báo cáo, một số ý kiến đề nghị thí điểm mô hình tổ hợp hoặc tập đoàn báo chí chủ lực đa phương tiện tại Thủ đô Hà Nội và TPHCM.

Về các ý kiến này, Bộ đang tổng kết Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, dự kiến kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục triển khai một số quan điểm của Quy hoạch, đồng thời bổ sung quan điểm mới, trong đó có nội dung về việc TP Hà Nội và TPHCM được thành lập Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

"Trên cơ sở chỉ đạo, phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Bộ VH-TT-DL sẽ cụ thể hóa trong Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí", báo cáo của Bộ VH-TT-DL nêu rõ.

Có ý kiến đề nghị bổ sung một điều khoản riêng trong luật quy định cụ thể về cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện hoặc cơ quan báo chí đặc thù, cho phép các cơ quan này giữ tư cách pháp nhân độc lập, không bị sáp nhập cơ học.

Về các ý kiến này, Bộ VH-TT-DL cho biết dự kiến tiếp thu, làm rõ như sau: “Khoản 5 Điều 16 dự thảo Luật quy định: Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khoản 3 Điều 16 dự thảo Luật quy định: Cơ quan báo chí có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị làm rõ cơ chế đặc thù đối với cơ quan truyền thông chủ lực. Đồng thời, giao Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí xác định cơ quan chủ lực (như phạm vi, mức độ phủ sóng, năng lực đội ngũ phóng viên, biên tập viên, khả năng định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội).

Đề nghị tăng cường cơ chế tài chính đặc thù cho các cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện như Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài tiếng nói Việt Nam (VOV)…

Về các ý kiến trên, Bộ VH-TT-DL cho biết, dự thảo luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết cơ chế đặc thù về tài chính đối với từng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện phù hợp với mức độ tự chủ. Cơ quan nào hoạt động Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện được xác định tại Chiến lược do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Báo cáo dẫn, hiện đã xây dựng Nghị định cơ chế tài chính của VTV. Trong đó quy định các vấn đề được đầu tư ra ngoài (góp vốn); thành lập doanh nghiệp; được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp nhà nước 100% vốn nhà nước; quản lý tài sản đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc; cơ chế tiền lương như doanh nghiệp nhà nước 100% vốn điều lệ...

Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI