Đề xuất một số tỉnh ủy, TP được thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện

24/11/2025 - 13:59

PNO - Chiều 24/11, theo chương trình Kỳ họp, Quốc hội sẽ thảo luận tại Hội trường Quốc hội về Luật báo chí (sửa đổi).

Phóng viên Phạm An - Báo Phụ nữ TPHCM tác nghiệp trong mùa dịch COVID-19
Phóng viên Phạm An - Báo Phụ nữ TPHCM tác nghiệp trong mùa dịch COVID-19 - ảnh: H.T.

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận tổ diễn ra trước đó, là cần có cơ chế đặc thù cho báo chí Hà Nội và TPHCM.

Liên quan tới vấn đề này, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) phân tích, vừa qua, sau khi sáp nhập từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố, dân số và các hoạt động kinh tế - xã hội tại các địa phương tăng lên.

Do đó, nhu cầu của báo chí cũng tăng lên và phát triển cùng sự phát triển chung của địa phương. Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị yêu cầu công tác thể chế phải góp phần kiến tạo phát triển, tránh những cách quy định tạo ra điểm nghẽn hay thu hẹp phát triển của xã hội.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng đánh giá, một số loại hình, sản phẩm báo chí tại Hà Nội và TPHCM có số lượng độc giả lớn, không chỉ là “món ăn tinh thần” của người dân trong khu vực mà còn của cả nước.

Trong nhiều năm qua, đây là diễn đàn để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí hiến định của người dân, đồng thời cũng là phương tiện truyền thông quan trọng và hiệu quả của cơ quan lãnh đạo Đảng của địa phương trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục...

Phần lớn cơ quan báo chí cũng có khả năng tự chủ về tài chính từ nhiều năm nay.

“Vừa qua, Chính phủ đã đề xuất và Quốc hội đã thông qua nhiều cơ chế đặc thù cho một số địa phương, điển hình là Thủ đô Hà Nội và TPHCM. Không có lý do gì mà hoạt động báo chí ở hai nơi này lại không được áp dụng một số quy định đặc thù để tiếp tục duy trì sự phát triển và đóng góp cho sự phát triển của địa phương” - ông nhấn mạnh.

Từ thực tế đó, đại biểu đề xuất quy định tại dự thảo: “Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có thể có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc. Một số tỉnh ủy, TP có thể thành lập cơ quan báo và phát thanh, truyền hình theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện quy định tại khoản 6 điều này”.

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ về dự thảo Luật báo chí (sửa đổi), đại biểu Bùi Hoài Sơn (TP Hà Nội), Hà Nội và TPHCM là hai cực phát triển lớn nhất của đất nước - có đầy đủ điều kiện để tiên phong trong mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Nhiều tờ báo tại Hà Nội, TPHCM đã chứng minh năng lực tổ chức, tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội của mình.

“Khi được trao cơ chế rõ ràng, hỗ trợ hạ tầng và khuyến khích sáng tạo, họ có thể trở thành biểu tượng của nền báo chí đô thị hiện đại, không chỉ phản ánh nhịp sống của địa phương, mà còn góp phần định hình tầm vóc truyền thông quốc gia” - ông nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cũng chia sẻ, khái niệm “cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện” đã được đề cập trong nhiều văn kiện chỉ đạo. Thực tế cho thấy, một số cơ quan báo chí lớn đã được định hướng phát triển theo mô hình này.

Theo ông, Hà Nội và TPHCM có nhiều đơn vị báo chí đủ điều kiện để tổ chức lại theo hướng cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện nếu đáp ứng tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI