Đề xuất dùng robot hỗ trợ trục vớt tàu cổ đắm ở Quảng Ngãi

07/06/2023 - 17:14

PNO - Tàu cổ đắm ở Quảng Ngãi được đề xuất sử dụng robot lặn, máy quay phim... kết hợp với thợ lặn chuyên nghiệp; cán bộ kỹ thuật để lên phương án trục vớt

Chiều 7/6, Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đơn vị này đã có phương án trục vớt tàu cổ đắm trên biển, trình lên cấp thẩm quyền.

Trong phương án này, Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi sẽ thuê công ty thực hiện trục vớt, ở vị trí cách bờ khoảng 6 km, diện tích thăm dò 1.000m2, trong vòng 15 ngày. 

Một sà lan cùng nhiều máy móc, trang thiết bị như: máy thổi, hút bùn cát, máy quay phim... sẽ được đưa ra khu vực trục vớt. Nhóm thợ lặn có chứng chỉ lặn chuyên nghiệp, khoảng 8 đến 10 người, đã từng trục vớt các dự án tương tự. Nhóm thợ này sẽ kết hợp robot lặn, dùng đèn soi chiếu dưới nước, quay camera bề mặt hiện trạng khu vực đáy biển cần khảo sát...

Cổ vật có niên đại thế kỷ 16 - 17 trên tàu đắm ở Quảng Ngãi
Cổ vật có niên đại thế kỷ 16 - 17 trên tàu đắm ở Quảng Ngãi

Dựa trên hình ảnh cung cấp, cán bộ kỹ thuật ra quyết định và hướng dẫn thợ lặn làm việc. Kết quả khảo sát là cơ sở để thành lập hội đồng đánh giá và xây dựng phương án khai quật, thu hồi toàn bộ cổ vật trên tàu.

Cùng với đó, lực lượng bộ đội biên phòng, công an theo chức năng nhiệm vụ được phân công bố trí lực lượng tuần tra thường xuyên, nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra tại khu vực trong suốt quá trình khảo sát, thăm dò; bảo vệ cổ vật, bảo vệ an ninh an toàn cho đội ngũ chuyên gia, thợ lặn... đang làm việc.

Bộ đội biên phòng phát hiện cổ vật trên tàu của ngư dân
Bộ đội biên phòng phát hiện cổ vật trên tàu của ngư dân


Như Báo Phụ Nữ TP.HCM đã thông tin, hồi tháng 5/2023, cơ quan chức năng kiểm tra sơ bộ, phần lớn số chén, dĩa, tô mà ngư dân tìm thấy khi lặn dưới đáy biển ven bờ thuộc xã Bình Hải, (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đều là cổ vật. Đây có thể là tàu chở cổ vật gốm sứ đi qua vùng biển Quảng Ngãi thì gặp nạn và chìm đắm. Số cổ vật này có khả năng thuộc thời nhà Minh, có niên đại thế kỷ XVI - XVII.

Lê Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI