Để tư nhân xóa xổ rừng phòng hộ, bí thư Sầm Sơn sắp bị khiển trách

20/04/2016 - 19:17

PNO - Bí thư Sầm Sơn đã buông lỏng quản lý, mắc nhiều sai phạm có thể chỉ bị khiển trách.

Ngày 20/4, tin từ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa tham mưu cho Ban thường vụ trình Ban chấp hành đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trịnh Huy Triều, Bí thư Thị ủy Sầm Sơn, do để xảy ra hàng loạt sai phạm.

Trong thời gian đảm nhận vị trí Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn, ông Trịnh Huy Triều đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về quản lý quy hoạch và đất đai, tiếp nhận, tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động.

De tu nhan xoa xo rung phong ho, bi thu Sam Son sap bi khien trach
Diện tích rừng phòng hộ đã bị tập đoàn tư nhân xóa sổ thay vào đó là những hàng dừa trụi lá.

Cụ thể, ông Triều đã buông lỏng quản lý để cho một tập đoàn tư nhân xóa sổ hàng chục ha rừng phòng hộ và lấn chiếm hơn 15,4 ha đất rừng phòng hộ và đất ven biển chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa giao; Chấp thuận cho Công ty Thỏ trắng kinh doanh dẫn đến việc cho thuê, sử dụng đất không đúng mục đích; để tập đoàn tư nhân thi công hạng mục đường Hồ Xuân Hương kéo dài khi chưa làm đầy đủ thủ tục về đầu tư xây dựng;

Bố trí các quán ăn khu vực bãi biển phường Trung Sơn và xã Quảng Cư trái quyết định của UBND tỉnh, làm phá vỡ quy hoạch tại khu vực này; chưa xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; tự ý thay đổi thiết kế chuyển từ cống tròn sang dùng rãnh xây có nắp bê tông chịu lực; ban hành quyết định quy định tạm thời giá quy định tối đa các dịch vụ và thông báo các khoản thu nộp của các ki ốt, trong đó có khoản đóng góp sai…

Năm 2014, ông Trịnh Huy Triều đã có tờ trình đề nghị lên UBND tỉnh Thanh Hóa và được phê duyệt kết quả chỉ định thầu và chỉ định Công ty CP Hoàng Kỳ (khu đô thị Đông Bắc Ga, TP Thanh Hóa) làm nhà thầu cho dự án “Dự án xử lý bãi rác thị xã Sầm Sơn” với tổng mức đầu tư 26,2 tỉ đồng.

Tuy nhiên, công ty này bị tố cáo là của người nhà ông Triều, năng lực xử lý các dự án về môi trường còn hạn chế.

Theo kết quả thanh tra từ năm 2013 đến ngày 10/8/2015, ông Trịnh Huy Triều đã ký hợp đồng lao động và tiếp nhận 45 trường hợp về làm việc tại các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thị xã Sầm Sơn mà không có trong sổ họp của UBND thị xã Sầm Sơn.

Dù không có thẩm quyền ký hợp đồng lao động ngoài biên chế nhưng ông Triều vẫn ký hợp đồng lao động với 8 trường hợp cho Trung tâm Văn hóa - Du lịch Sầm Sơn.

Bảo An (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI