ĐB Nguyễn Minh Sơn: Xin việc, thăng chức đều… có giá, không thể cò kè!

13/11/2018 - 11:26

PNO - "Muốn xin vào làm việc chỗ này chỗ nọ, lên chức này chức kia, được việc này việc khác cho nhanh... đều có giá. Giá đó không mặc cả, cò kè, thêm bớt, không ưng có người khác sẵn sàng thay thế”, ĐB Nguyễn Minh Sơn bức xúc

"Người tham tìm đủ cách tham nhũng"

Thảo luận tại hội trường về công tác phòng chống tham nhũng, ĐBQH Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang) đánh giá, báo cáo của Chính phủ đã nêu bật được nhiều thành quả. Tuy nhiên, ĐB cho rằng, việc đặt mục tiêu năm tới phòng bao nhiêu, chống bao nhiêu vụ việc tham nhũng là “có điều gì đó không ổn”.

Theo ĐB Nguyễn Minh Sơn, tham nhũng là do người có chức, có quyền. Nhưng không phải ai có chức, có quyền cũng tham nhũng. “Vậy nên chức quyền dù to hay nhỏ, cao hay thấp chỉ là điều kiện. Phẩm chất, lương tâm, đạo đức con người mới là quyết định. Muốn phòng chống tham nhũng, theo tôi cần xây dựng con người cán bộ là hàng đầu”, ông Sơn nói.

ĐB này đề xuất tập trung xây dựng phẩm chất con người, đi đôi với tăng nặng xử phạt hành vi tham nhũng. Trong đó, người cầm cân này mực, xử lý tham nhũng nếu vi phạm thì phải xử phạt nặng hơn. Thực tế tại báo cáo của Chính phủ cho thấy, có cơ quan thực hiện phòng, chống tham nhũng nhưng vẫn có tham nhũng.

DB Nguyen Minh Son: Xin viec, thang chuc deu… co gia, khong the co ke!
ĐBQH Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang) đề xuất, muốn phòng, chống tham nhũng phải tăng nặng chế tài xử phạt

“Hãy lắng nghe lời ca thán qua các buổi tiếp xúc cử tri trước mỗi kỳ Quốc hội. Muốn xin vào làm việc chỗ này, chỗ nọ, lên chức này chức kia, được việc này, việc khác cho nhanh đều có giá cả. Giá đó không mặc cả, cò kè, thêm bớt, không ưng có người khác sẵn sàng thay thế”, ĐB Sơn bức xúc trước tình trạng tham nhũng nhũng nhiễu trong xã hội.

ĐBQH tỉnh Tiền Giang đồng tình nhiều nội dung trong báo cáo của Chính phủ nhưng vẫn băn khoăn cụm từ nhận định tình hình tham nhũng có “chiều hướng thuyên giảm”: “Cảm nhận của tôi là công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 tốt hơn, mạnh hơn. Nhân dân tin tưởng hơn. nhưng thuyên giảm hơn thì chưa hiện rõ”.

Ông dẫn chứng, hàng ngày, dư luận, báo chí hàng vẫn nêu ra nhiều vụ việc sai trái. Tại kỳ họp lần này, có ĐBQH đã bức xúc cho rằng, một bao cát trong hẻm, đổi 100 USD ở tiệm vàng nhìn thấy nhưng nhà cao tầng, biệt phủ trái phép vẫn nhan nhản.

Chỉ có 9 tỉnh tặng quà, nộp lại quà tặng?

Báo cáo của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng nêu vấn đề tặng quà, nộp lại quà tặng. Theo đó, có tất cả 9 tỉnh có tình trạng “quà”, tặng quà và nộp lại quà tặng”. Tỉnh ít nhất 1 người, tỉnh nhiều nhất 9 người, với tổng giá trị 451,5 triệu đồng.

ĐBQH Nguyễn Minh Sơn đánh giá, đây là điểm mới, đánh dấu việc ghi nhận kêu gọi của Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng trong vài năm gần đây. Theo đó, Thủ tướng luôn nhắc nhở các đơn vị địa phương không mang quà lên trung ương trong dịp lễ, tết mà để dành cho các gia đình có công với cách mạng.

Tuy nhiên, ĐB này cũng băn khoăn, số lượng các địa phương có tình trạng tặng quà, nộp lại quà chỉ có 9 tỉnh. Nếu đây là sự thực thì là điều đáng mừng. Tuy nhiên, trên thực tế, các địa phương khác có tình trạng này hay không? Đồng thời, ông Sơn cũng cho rằng, báo cáo chưa làm rõ, cụ thể về việc “ai tặng, tặng ai, quà gì, nộp vào đâu”.

Tương tự, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng cũng nêu phần thu hồi tài sản tham nhũng có cả hiện kim và hiện vật. “Vậy hiện kim đó có phản ánh thu về ngân sách Nhà nước, báo cáo về Quốc hội hàng năm không? Trách nhiệm của các cơ quan là phải thu hồi, nộp về ngân sách”, ĐBQH tỉnh Tiền Giang đề nghị các báo cáo cần làm rõ, cụ thể hóa những trường hợp như trên để Quốc hội dễ dàng giám sát.

Minh Quang

 
TIN MỚI