Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa TPHCM thành đô thị toàn cầu vào năm 2075

25/05/2026 - 21:32

PNO - Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo và logistics hàng đầu khu vực châu Á.

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò của TPHCM là đô thị đặc biệt, đầu tàu tăng trưởng của cả nước với phương châm “TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”. Thành phố được giao sứ mệnh tiên phong mở đường về mô hình phát triển, thể chế và phương thức quản trị hiện đại, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho vùng và cả nước.

ới hàng loạt mục tiêu lớn đến năm 2030, 2045 và 2075, TPHCM được kỳ vọng trở thành biểu tượng phát triển năng động và bền vững của Việt Nam - Ảnh: Thanh Tâm
Với hàng loạt mục tiêu lớn đến năm 2030, 2045 và 2075, TPHCM được kỳ vọng trở thành biểu tượng phát triển năng động và bền vững của Việt Nam - Ảnh: Thanh Tâm

Theo Bộ Chính trị, TPHCM cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách đồng bộ, đột phá; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI. Thành phố phải đi đầu trong kiến tạo thể chế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và xây dựng mô hình quản trị hiện đại.

Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu xác lập mô hình phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và vị trí chiến lược của TPHCM. Thành phố hướng tới trở thành trung tâm kinh tế - tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Chính trị yêu cầu TPHCM chú trọng bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng - an ninh và mở rộng đối ngoại. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Người dân được xác định là chủ thể, đồng thời là đối tượng thụ hưởng đầu tiên từ các thành quả phát triển bền vững của thành phố.

Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, TPHCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động và sáng tạo; giữ vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, logistics và hội nhập quốc tế của cả nước, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2045, thành phố hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu với chất lượng sống cao và bản sắc văn hóa đặc sắc.

Xa hơn, vào năm 2075 - cột mốc 100 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - TPHCM được định hướng trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới; tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Bộ Chính trị yêu cầu TPHCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tiên phong về thể chế, quản trị hiện đại và tăng trưởng xanh trong kỷ nguyên phát triển mới - Ảnh: Thanh Tâm
Bộ Chính trị yêu cầu TPHCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tiên phong về thể chế, quản trị hiện đại và tăng trưởng xanh trong kỷ nguyên phát triển mới - Ảnh: Thanh Tâm

Nghị quyết 09 cũng đưa ra nhiều chỉ tiêu phát triển cụ thể theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM phấn đấu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt ít nhất 14.000 USD vào năm 2030. Kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP và hoàn thành khoảng 200km đường sắt đô thị.

Bộ Chính trị đồng thời đặt mục tiêu chỉ số phát triển con người (HDI) của TPHCM đạt khoảng 0,9; cơ bản giải quyết tình trạng úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và không còn ma túy.

Trong giai đoạn 2031-2035, thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt ít nhất 25.000 USD, kinh tế số chiếm khoảng 60% GRDP và chỉ số HDI duy trì từ 0,9 trở lên.

Đến giai đoạn 2036-2045, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt ít nhất 75.000 USD; hoàn thành kết nối toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị, duy trì HDI tối thiểu 0,9 và đạt mức phát thải ròng bằng 0.

Giai đoạn 2046-2075, thành phố hướng tới tăng trưởng GRDP tối thiểu 6%/năm. Đến năm 2075, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 100.000 USD; các chỉ số về công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển con người đều đạt trên 0,9.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI