Từ những dấu chân của Bác Hồ đến tương lai chung Việt Nam - Thái Lan

28/05/2026 - 13:29

PNO - Ngay trong những hoạt động đầu tiên tại Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã tới thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Hình ảnh ấy không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ ngoại giao. Đó còn là một thông điệp giàu chiều sâu lịch sử: quan hệ Việt Nam - Thái Lan hôm nay được xây dựng không chỉ từ lợi ích hiện tại, mà còn từ những ký ức, tình cảm và sự gắn bó được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Gần một thế kỷ trước, khi hoạt động bí mật tại Thái Lan, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống giữa cộng đồng Việt kiều, gây dựng cơ sở cách mạng và gieo những hạt mầm đầu tiên cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Những địa danh như Udon Thani, Nakhon Phanom hay Sakon Nakhon vì thế không chỉ là dấu tích lịch sử của cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành biểu tượng đặc biệt trong quan hệ song phương.

Điều đáng trân trọng là suốt nhiều năm qua, phía Thái Lan luôn gìn giữ, tôn tạo các địa điểm gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh như một phần di sản chung của tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani hôm nay không đơn thuần là một điểm tham quan lịch sử, mà còn là minh chứng sinh động cho sự tôn trọng mà nhân dân Thái Lan dành cho vị lãnh tụ kính yêu của Việt Nam, cũng như cho mối quan hệ láng giềng gần gũi giữa hai dân tộc.

Trong quan hệ quốc tế, không phải quốc gia nào cũng dành cho lãnh tụ nước khác sự trân trọng đặc biệt như vậy. Việc Thái Lan gìn giữ những địa chỉ gắn với cuộc đời hoạt động của Bác Hồ cho thấy nền tảng tình cảm nhân dân giữa hai nước sâu sắc hơn nhiều so với khuôn khổ ngoại giao thông thường. Chính chiều sâu lịch sử ấy đã tạo nên sự tin cậy để Việt Nam và Thái Lan từng bước đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn.

Từ quan hệ láng giềng hữu nghị, hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược, rồi Đối tác chiến lược toàn diện - cấp độ hợp tác cao nhất trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Quá trình ấy không phải là bước phát triển ngẫu nhiên, mà là kết quả tự nhiên của một chặng đường dài gắn bó, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Ngày nay, Việt Nam và Thái Lan không chỉ chia sẻ lợi ích kinh tế, thương mại hay đầu tư, mà còn cùng đứng trước những yêu cầu phát triển mới của khu vực: chuyển đổi số, kinh tế xanh, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, phát triển bền vững và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Hai nước đều là những nền kinh tế năng động, có vị trí quan trọng tại Đông Nam Á và cùng có mong muốn xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Bác Hồ cho Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Bác Hồ cho Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Bởi vậy, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mang ý nghĩa thúc đẩy hợp tác hiện tại, mà còn như một sự tiếp nối lịch sử. Từ những dấu chân âm thầm của Bác Hồ trên đất Thái Lan năm xưa đến những cái bắt tay chiến lược hôm nay là một hành trình dài của niềm tin, sự sẻ chia và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trong một thế giới nhiều biến động, điều làm nên giá trị bền vững của quan hệ Việt Nam - Thái Lan không chỉ là những văn kiện hợp tác hay con số thương mại, mà còn là nền tảng tình cảm đã được bồi đắp qua lịch sử. Khi quá khứ đã gắn bó, hiện tại đang đồng hành, thì việc hai nước cùng hướng tới tương lai đoàn kết, hợp tác và phát triển là điều gần như tất yếu.

Việt Khoa

 
TIN MỚI