Đấu giá hiện vật về vua Khải Định, Bảo Đại

23/02/2023 - 18:00

PNO - Ngoài ra, một số vật dụng xuất xứ từ hoàng cung triều Nguyễn cũng được bán đấu giá tại Paris (Pháp) trong thời gian tới.

Bìa album ảnh được mang bán đấu giá của vua Bảo Đại
Bìa album ảnh được mang bán đấu giá của vua Bảo Đại

Trong phiên đấu giá Indochine Chapitre 15, nhà đấu giá Lynda Trouvé giới thiệu 339 hiện vật (gồm tranh, ảnh, đồ cổ...). Trong đó, có nhiều hiện vật đến từ các vua, hoàng cung triều Nguyễn của Việt Nam.

Album có tên Nhà ảnh Hương Kỳ kính dâng ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục nhân chuyến đi của hoàng đế Bảo Đại ra Bắc Kỳ dự kiến đạt 8.000 - 10.000 euro (khoảng 202 - 253 triệu đồng). Năm 1932, sau thời gian học tập ở Pháp, Bảo Đại về nước tiếp quản ngôi vị. Ông đi từ Huế ra miền Bắc để gặp gỡ dân. Album gồm 428 bản in bạc, bìa làm bằng giấy dó, thường dùng cho các sắc lệnh của triều đình, viết chữ Hán. 

Hầu hết các ảnh trong album chưa được công bố, ghi lại các hoạt động của vua như: duyệt binh với sự hiện diện của Thống đốc Pasquier, thăm xưởng thủ công, tới trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương với sự tiếp đón của hiệu trưởng Victor Tardieu, đua ngựa, hội chợ, hội chưng cất rượu Bắc Kỳ...

Sắc phong triều vua Khải Định được bán đấu giá
Sắc phong triều vua Khải Định được bán đấu giá

Sắc phong triều vua Khải Định (khoảng năm 1920, kích thước 52x134cm, viết bằng chữ Hán trên giấy dó màu vàng kim, trang trí họa tiết rồng màu bạc, đóng ấn đỏ của vua) được bán đấu giá với mức ước tính 500 - 600 euro (khoảng 12,6 - 15,2 triệu đồng).

Tấm bưu ảnh vua Khải Định đến Sài Gòn và Marseilles (5/1922, lần đầu tiên một vua triều Nguyễn ra nước ngoài), 1 bản in con tàu của Pháp - Messageries Maritimes, bộ 8 bản in bạc về chuyến thăm trường trung học phổ thông Đà Lạt của vua Bảo Đại được chào bán với giá từ 80 - 120 euro (khoảng 2 - 3 triệu đồng). 

Ngoài ra, phiên đấu giá này còn giới thiệu ảnh, bưu thiếp, tượng tranh của các danh họa như: Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Nguyễn Nam Sơn, Vũ Cao Đàm... Trong đó, bức tranh Thiếu nữ với bình hoa (1930, kích thước 42x41cm, có khung là 55x55cm) của Lê Phổ dự kiến đạt mức giá cao nhất là 500.000 euro (khoảng 12,6 tỉ đồng). Nhà đấu giá mô tả bức tranh có đường nét đẹp, bố cục chặt chẽ, giống như một bức ảnh chụp mềm mại, gần gũi. 

Bức tranh của danh hoạ Lê Phổ dự kiến đạt mức 12,6 tỷ đồng
Bức tranh của danh họa Lê Phổ dự kiến đạt mức 12,6 tỉ đồng

Bức tranh hoa mẫu đơn của Vũ Cao Đàm cũng dự kiến được giá khoảng 50.000 - 80.000 euro (khoảng 1,26 - 2,02 tỉ đồng)... Nhiều tranh có mức khởi điểm chỉ vài trăm euro. Nhiều hiện vật khác dưới triều vua Khải Định như: sách, hoành phi câu đối... cũng có mức giá đấu vài trăm euro.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 17/3. Lynda Trouvé là một trong những nhà đấu giá tên tuổi ở Pháp, thường tập trung vào mảng mỹ thuật Đông Dương. 

Bức tranh hoa mẫu đơn của Vũ Cao Đàm
Bức tranh hoa mẫu đơn của Vũ Cao Đàm

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI