Đảo Lý Sơn được phép đón khách du lịch trở lại

05/09/2020 - 17:01

PNO - Sau 28 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19, tỉnh Quảng Ngãi cho phép đảo Lý Sơn được đón khách du lịch trở lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh - ông Đặng Ngọc Dũng đã chỉ đạo cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ du lịch tại đảo tiền tiêu Lý Sơn.

Theo đó, các tàu đưa, đón khách du lịch trên tuyến vận tải biển cảng Sa Kỳ đi huyện đảo Lý Sơn và ngược lại được phép hoạt động bình thường. Các nhà nghỉ, khách sạn, điểm tham quan ở đây được mở cửa trở lại để đón du khách.

Tàu cao tốc đưa, đón khách du lịch trên tuyến vận tải biển Sa Kỳ đi huyện đảo Lý Sơn và ngược lại được phép hoạt động bình thường
Tàu cao tốc đưa, đón khách du lịch trên tuyến vận tải biển Sa Kỳ đi huyện đảo Lý Sơn và ngược lại được phép hoạt động bình thường

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải đề cao cảnh giác và duy trì nguyên tắc phòng chống dịch; tiếp tục đeo khẩu trang nơi đông người, trên phương tiện giao thông, bệnh viện, trường học…

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, đã 28 ngày liên tiếp tỉnh này không ghi nhận thêm ca mắc mới. Toàn tỉnh ghi nhận 6 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca đã điều trị khỏi. Ngày 28/8, bệnh nhân thứ 419 tái dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 3 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh. 

Ruộng bậc thang tỏi trên đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao
Ruộng tỏi bậc thang ở đảo Lý Sơn nhìn từ trên cao

Sáng 5/9, Trung tâm bồi dưỡng huấn luyện giáo dục quốc phòng tỉnh Quảng Ngãi và khu cách ly thuộc Ký túc xá trường Đại học Phạm Văn Đồng đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 342 công dân. Tất cả các công dân này đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày đầu tiên và ngày thứ 14, cho kết quả âm tính. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, 342 công dân được hướng dẫn tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định.

342 công dân được trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung
342 công dân được trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung để trở về nhà

Trước đó, ngày 22/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí 17 xe ô tô ra TP. Đà Nẵng để đón 342 công dân bị mắc kẹt ở tâm dịch, có nguyện vọng về quê. 

Chính quyền sở tại quyết định tạm dừng 6 chốt kiểm tra y tế đường bộ, đường sắt. Tính tới thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hầu hết đã hoạt động trở lại. Riêng các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage chưa được phép hoạt động trở lại.

Lê Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI