Đạo diễn “Gà trống nuôi con” qua đời

14/05/2025 - 11:58

PNO - Robert Benton, đạo diễn từng đoạt giải Oscar với bộ phim Kramer Vs. Kramer (Gà trống nuôi con) và đồng biên kịch các tác phẩm kinh điển như Bonnie and Clyde và Superman, đã qua đời tại nhà riêng ở Manhattan, hưởng thọ 92 tuổi. Thông tin được trợ lý kiêm quản lý của ông, Marisa Forzano, xác nhận.

Robert Benton sinh ra tại Waxahachie, Texas, trong thời kỳ đại suy thoái, do đó không ít bộ phim của ông mang đậm dấu ấn thời kỳ này. Đầu thập niên 1960, ông làm việc cho tạp chí Esquire trong giai đoạn hoàng kim, khi tạp chí này góp phần định hình phong trào Báo chí Mới (New Journalism), đồng thời nổi tiếng với những trang bìa đầy sáng tạo.

Từ trái sang: Dustin Hoffman, Robert Benton, Meryl Streep trên phim trường 'Kramer vs. Kramer' năm 1979
Từ trái sang: Dustin Hoffman, Robert Benton, Meryl Streep trên phim trường Kramer vs. Kramer năm 1979

Kịch bản đầu tay của ông là Bonnie and Clyde, đồng tác giả với David Newman, người sau này trở thành cộng sự thường xuyên của Benton. Sau khi bị cuốn hút bởi câu chuyện của cặp tội phạm trong thời kỳ đại suy thoái, 2 người đã đến vùng Trung Tây Hoa Kỳ để phỏng vấn những người từng biết cặp đôi này để lấy tư liệu làm phim. Phim nhận được đề cử Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Bộ phim nhận tổng cộng 9 đề cử Oscar và giành 2 giải: Nữ diễn viên phụ xuất sắc và Quay phim xuất sắc.

Benton và Newman tiếp tục hợp tác trong nhiều kịch bản khác, bao gồm What’s Up, Doc?, Bad CompanySuperman (1978) với sự tham gia của Christopher Reeve.

Năm 1979, sự nghiệp đạo diễn của Robert Benton đạt đỉnh cao với Kramer vs. Kramer. Bộ phim phản ánh những vấn đề xã hội nóng bỏng như ly hôn và vai trò giới đang thay đổi. Tác phẩm có sự tham gia của Meryl Streep và đây cũng là một trong những vai điện ảnh đầu tiên của bà, cùng Dustin Hoffman. Kramer vs. Kramer được đánh giá cao, trở thành phim có doanh thu cao nhất năm (hơn 100 triệu USD tại thị trường nội địa) và nhận 8 đề cử Oscar. Phim giành 5 giải: Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản chuyển thể xuất sắc (cho Robert Benton), Phim hay nhất (cho Stanley Jaffe), Nữ diễn viên phụ xuất sắc (cho Meryl Streep) và Nam diễn viên chính xuất sắc (cho Dustin Hoffman).

Phim Gà trống nuôi con
Phim Gà trống nuôi con (Kramer vs. Kramer)

5 năm sau, Robert Benton trở lại với Places in the Heart, bộ phim có sự tham gia của Sally Field trong vai một phụ nữ trẻ ở Waxahachie, quê hương của Benton trong thời kỳ Đại suy thoái. Cô buộc phải tiếp quản trang trại sau khi chồng mất. Bộ phim nhận 7 đề cử Oscar, trong đó giành 2 giải: Nữ diễn viên chính xuất sắc (cho Sally Field) và Kịch bản gốc xuất sắc (cho Benton).

Trong sự nghiệp, Robert Benton còn đạo diễn 6 bộ phim khác: Nadine, Billy Bathgate, Nobody’s Fool, Twilight, The Human Stain, The Ice Harvest (chuyển thể thứ hai từ tiểu thuyết của Richard Russo sau Nobody’s Fool), và Feast of Love sản xuất năm 2007 là bộ phim cuối cùng của ông.

Robert Benton được đánh giá là nhà làm phim tinh tế, có khả năng khai thác sâu sắc tâm lý con người và các mối quan hệ xã hội trong bối cảnh đời sống Mỹ hiện đại. Di sản điện ảnh ông để lại tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ đạo diễn sau này

Tuấn Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI