"Đạo chích trên mây" gia tăng ở châu Á

13/07/2025 - 17:41

PNO - Theo thống kê, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục và Nhật Bản là những nơi ghi nhận hàng trăm trường hợp trộm cắp trên máy bay xảy ra trong năm 2024, tăng khoảng 70% so với năm 2023.

Tình trạng cầm nhầm trên máy bay đang gia tăng đến mức báo động ở châu Á - Ảnh: Cover Trip
Tình trạng "cầm nhầm" trên máy bay đang gia tăng đến mức báo động ở châu Á - Ảnh: Cover Trip

Giới chức an ninh sân bay ở châu Á gần đây liên tục khuyến cáo hành khách cần nâng cao cảnh giác khi số vụ trộm cắp có tổ chức do các băng nhóm tội phạm thực hiện trên những chuyến bay thương mại qua khu vực này đang ngày càng gia tăng ở mức báo động.

"Kẻ xấu thường quan tâm đến tiền mặt, đồ trang sức, đồng hồ và thẻ tín dụng thay vì lấy cắp toàn bộ ví hoặc vali của bạn để tránh bị hành khách phát hiện và trình báo với cơ quan chức năng” - ông Malathi Muthu Veran, cảnh sát phụ trách an ninh tại sân bay Singapore cho biết.

Theo thống kê, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục và Nhật Bản là những nơi ghi nhận hàng trăm trường hợp trộm cắp trên máy bay xảy ra trong năm 2024, tăng khoảng 70% so với năm 2023.

Bọn tội phạm thường lục lọi đồ đạc của hành khách trong khoang hành lý trên máy bay - Ảnh:
Bọn tội phạm thường lục lọi đồ đạc của hành khách trong khoang hành lý trên máy bay - Ảnh: GDG

Tuy nhiên, việc bắt giữ những kẻ phạm tội này không hề đơn giản bởi chúng thường “tác nghiệp” theo nhóm hoặc cặp đôi trên những tuyến bay ngắn để kịp thoát khỏi máy bay trước khi nạn nhân kịp nhận ra mình bị mất cắp.

Theo ông Nick Careen - Phó chủ tịch cấp cao của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) - tình trạng trộm cắp trên máy bay gia tăng do những băng nhóm có tổ chức thực hiện chứ không phải là những vụ việc đơn lẻ.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên gần đây của IATA diễn ra tại thành phố Delhi (Ấn Độ), ông Careen cho biết, IATA - tổ chức đại diện cho khoảng 300 hãng hàng không trên thế giới, vận chuyển khoảng 80% hành khách đi máy bay - đang thảo luận vấn đề này với chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật tại các quốc gia châu Á để bàn giải pháp đối phó với nạn “đạo chích trên mây” này.

Cảnh sát Singapore thì khuyên hành khách nên giữ những đồ đạc có giá trị bên mình thay vì để chúng trong khoang hành lý khuất tầm mắt, đồng thời cần cảnh giác với những hành khách có hành vi khả nghi như liên tục lục lọi ở khu vực để hành lý trên máy bay.

Thời điểm kẻ xấu thường ra tay hành động là khi máy bay đạt đến độ cao ổn định hoặc đèn trong khoang hành khách được tắt khi đến giờ ngủ. Khi bị bắt quả tang, bọn chúng thường giả vờ bị nhầm lẫn khi lấy đồ đạc trên khoang hành lý và nói lời xin lỗi.

Một kẻ đạo chích bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm cắp trên máy bay vào cuối năm 2024 -
Một đạo chích bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm cắp trên máy bay vào cuối năm 2024 - Ảnh: The Star

Cuối tháng 10/2024, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông 49 tuổi mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi ăn cắp hơn 4.000 đô la Hồng Kông từ 2 hành khách trên chuyến bay từ Malaysia đến Hồng Kông.

Mới đây, trên một chuyến bay từ thành phố Penang đến thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), một hành khách nam đã bị bắt quả tang đang móc túi 1.000 USD tiền mặt của một hành khách khác. Thủ phạm đã được bàn giao cho cảnh sát địa phương ngay khi máy bay hạ cánh.

Nguyễn Thuận (theo pda)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI