Dâng hương lễ giỗ Hai Bà Trưng

28/02/2020 - 16:19

PNO - Cách đây 1980 năm, vào năm 40 sau Công nguyên, Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị đã giương cao ngọn cờ tụ nghĩa, đánh đuổi giặc Hán.

Sáng 28/2, tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử Văn hoá Dân tộc (quận 9, TPHCM), bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cùng đoàn cán bộ Thành Hội, đại diện thường trực hội 24 quận, huyện và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ đã dâng hương nhân ngày giỗ Hai Bà Trưng.
 
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ Tịch Hội LHPN TP.HCM và lãnh đạo Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc dâng hương lên Quốc tổ Hùng Vương

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cùng đoàn cán bộ Hội LHPN TP kính cẩn dâng hương lên Quốc Tổ Hùng Vương

Tại đây, đoàn đã dâng hương, dâng hoa lên Quốc Tổ Hùng Vương, dâng hương lên điện thờ hai Bà Trưng và thành kính tưởng nhớ, tri ân công trạng đánh đuổi giặc ngoại xâm, sẵn sàng hy sinh thân mình của hai bà. 

Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Nguyễn Trần Phượng Trân cùng các Phó chủ tịch Trần Thị Huyền Thanh , Lâm Thị Ngọc Hoa và đoàn cán bộ Hội LHPN TP dâng hương lên điện thờ Hai Bà Trưng

Cuộc khởi nghĩa được nhân dân khắp nơi hưởng ứng, nên chỉ trong một thời gian ngắn đã đánh đuổi được thái thú Tô Định ra khỏi bờ cõi để thu lại toàn bộ lãnh thổ nước Việt, chấm dứt ách đô hộ giặc Hán.

Hội viên phụ nữ TP.HCM dâng hương lên điện thờ Hai Bà Trưng

Các Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM: Trần Thị Huyền Thanh (bìa trái), Lâm Thị Ngọc Hoa (thứ hai từ bên trái) và lãnh đạo Hội Phụ nữ các quận, huyện kính cẩn dâng hương lên điện thờ Hai Bà Trưng

Đoàn dâng hương lên điện thờ Hai Bà Trưng

Điện thờ Hai Bà Trưng

Hoạt động thường niên này đã trở thành nét văn hóa của phụ nữ và nhân dân thành phố nhằm tưởng nhớ công lao hai Bà Trưng, những nữ anh hùng kiệt xuất đã viết nên trang sử vàng về truyền thống đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.

Cách đây 1980 năm, vào năm 40 sau Công nguyên, Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị đã giương cao ngọn cờ tụ nghĩa, kêu gọi hào kiệt bốn phương, nhân dân cả nước đứng lên đánh đuổi giặc nhà Hán đô hộ.

Đất nước được giải phóng, Trưng Trắc được tướng sĩ và nhân dân suy tôn lên ngôi vua, lấy hiệu là Trưng Nữ Vương, định đô tại Mê Linh. Sau khi hai bà mất, tưởng nhớ công ơn của các liệt nữ anh hùng, nhân dân nhiều địa phương nước ta đã lập đền thờ hai bà cùng với các tướng sĩ.
Hoài An

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI