PNO - Bụi bặm, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường là thực tế suốt hơn 2 năm nay người dân sống ở tuyến đường Bùi Thị Xuân, TP Huế phải gánh chịu.
![]() |
Có mặt tại cầu Long Thọ vào những ngày cuối tháng 7, chúng tôi nhận thấy công trình vẫn ngổn ngang, dù theo kế hoạch đến cuối tháng 8/2023 dự án phải bàn giao. |
![]() |
![]() |
Cầu Long Thọ được phê duyệt đầu tư nằm trong gói thầu 27 thuộc dự án chương trình phát triển các đô thị loại II, do Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) làm chủ đầu tư, xây dựng tuyến Bùi Thị Xuân và Huyền Trân Công Chúa, với tổng vốn hơn 84 tỉ đồng. Riêng công trình cầu Long Thọ có vốn xây dựng là 5,26 tỉ đồng. Dù thời hạn bàn giao sắp kết thúc nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa xong. |
![]() | ||||
Cầu Long Thọ cùng gói thầu này khởi công từ cuối năm 2020 và dự kiến bàn giao vào tháng 8/2023. Khi hoàn thành, cầu được kỳ vọng gỡ nút thắt của hiện trạng vốn nhỏ hẹp, xuống cấp để giúp kết nối giao thông đi lại liên vùng, đồng thời tạo động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở phía tây TP Huế. Thế nhưng, quá trình thi công chậm khiến bụi bặm, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. |
|
![]() |
Bà Võ Thị Thu Hà (52 tuổi), người dân sống ở khu vực gần cầu Long Thọ bức xúc: "Bà con chúng tôi ở đây hứng chịu khói bụi không chỉ ngày mà còn cả đêm, lại còn ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe…". |
![]() |
Có mặt tại hiện trường cầu Long Thọ, chúng tôi nhận thấy trên công trường phía điểm dẫn vào đầu cầu chưa hoàn thiện. |
![]() |
Bà con sinh sống gần cầu Long Thọ cho biết, hàng ngày thấy rất ít công nhân tham gia thi công. |
![]() |
Để phục vụ thi công, đơn vị làm một chiếc cầu tạm, rộng đủ làn xe để người, phương tiện qua lại bên cạnh đá sỏi ngổn ngang, nắng bụi ngột ngạt phủ kín lên nhà, cỏ cây ven đường. |
![]() |
Trên thân cầu, những khối bê tông, sắt thép đầy rác rưởi, nhếch nhác, các vật dụng cản chắn, xiêu vẹo. Các hộ kinh doanh, buôn bán ở khu vực gần cầu Long Thọ đang thi công buộc phải đóng cửa cả ngày. |
![]() |
![]() |
![]() |
Từ ngày khởi công bà con địa phương rất phấn khởi, nhưng việc thi công cầu quá chậm khiến dân bức xúc và đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương. "Hơn 2 năm nay chúng tôi phải hít bụi cả năm, từ buổi ngày cho đến đêm tối. Chúng tôi mong sao cầu Long Thọ và đường Bùi Thị Xuân sớm hoàn thiện để người dân bớt khổ" - bà Nguyễn Thị D. kiến nghị. |
![]() |
Tại tuyến đường Bùi Thị Xuân, tuyến đường huyết mạch qua phường Thủy Biều, TP Huế được phê duyệt đầu tư nằm trong gói thầu 27 thuộc dự án chương trình phát triển các đô thị loại II, do Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) làm chủ đầu tư, đến nay sau hơn 1 năm triển khai vẫn chưa xong việc hoàn thiện giải phóng mặt bằng. |
![]() |
Theo lãnh đạo UBND phường Thủy Biều, trên toàn tuyến có 355 hộ dân giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng bởi dự án. |
![]() |
Việc vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công nhận được sự đồng thuận cao, đến nay chỉ còn hơn 30 hộ đang vướng các vấn đề đền bù nên chưa thể bàn giao mặt bằng. |
![]() |
![]() |
Ban QLDA đầu tư xây dựng chương trình phát triển các đô thị loại II tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, dự án triển khai chậm là do vướng nhiều vấn đề, trong đó có hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt, mặt bằng làm cho nhà thầu thi công chậm tiến độ. |
![]() |
Hiện nay đường Bùi Thị Xuân được xem như cửa ngõ ra vào phường Thủy Biều, tất cả người dân trong phường lưu thông về trung tâm TP Huế và các phường khác đều đi qua đoạn đường này. Bây giờ bụi bặm, ổ gà ổ voi rất nhiều khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn. |
![]() |
Trao đổi với Báo Phụ nữ TPHCM, ông Võ Đăng Thái - Chủ tịch UBND phường Thủy Biều, TP Huế - cho biết, dự án cải tạo đường Bùi Thị Xuân đến ngày 21/8 là hoàn thành việc chỉnh trang theo kế hoạch, nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa xong. Đơn vị thi công cũng rất ì ạch trong việc thực hiện đoạn cuối đường Bùi Thị Xuân, cũng như cầu Long Thọ. Mong muốn thời gian tới đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Lãnh đạo phường sẽ kiến nghị cấp trên việc đền bù giải phóng mặt bằng thỏa đáng cho người dân. |
Thuận Hóa
Chia sẻ bài viết: |
Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 6 bị can là lãnh đạo, kiểm định viên tại Trung tâm kiểm định an toàn kỹ thuật khu vực II.
Sáng 18/6, Bộ trưởng Bộ Y tế đã giải trình ý kiến của đại biểu, trong đó có vấn đề thuốc và thực phẩm chức năng giả gây bức xúc dư luận.
Đại biểu Quốc hội đề nghị kết hợp mô hình bãi đỗ xe thông minh kèm trạm sạc, nhà đọc sách tại các trụ sở công dôi dư.
Khi nhiều trẻ em thành thị tiếp xúc với ngôn ngữ thứ hai thì ở những xã nghèo, nhiều trẻ 6 tuổi vẫn chưa được cầm một cuốn sách có hình vẽ.
Hiện nay, cả nước vẫn còn khoảng 300.000 trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo chưa được đến trường - phần lớn sống ở vùng sâu, vùng xa...
Một trong những vấn đề được đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm là tình trạng hàng gian, hàng giả được tiếp tay bởi những người nổi tiếng.
Công an đã mời ông ông N.T.L đến trụ sở làm việc sau sự việc người này tung cước khiến nữ tài xế xe ôm công nghệ té ngã.
Công ty thu gom tạm ngưng thu gom rác từ ngày 16/6, khiến nhiều tuyến đường nội ô TP Cà Mau rác chất đóng, ùn ứ, người dân sống trong lo lắng.
Công an Hà Nội cung cấp thông tin ban đầu vụ nổ làm 2 người tử vong tại quận Hà Đông, nghi do pháo.
Chiều 17/6, Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Thái Ngọc Anh (SN 1993) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết xin được chuyển từ hình phạt tù sang phạt tiền đối với hành vi thao túng chứng khoán.
Chia sẻ tâm tư của một bộ phận cán bộ công chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: "Hơn lúc nào hết, đây là lúc đất nước cần chúng ta".
Ngày 17/6, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hà Văn Nhãn.
Bé gái G.T.S. được bệnh viện và các nhà hảo tâm hỗ trợ chi trả. Đây là bé gái có người thân bị "chặt chém" gần 5 triệu đồng tiền taxi...
Phạm Đình Tuấn, cựu Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn mua cồn công nghiệp, pha trộn methanol và nước lọc làm giả cồn y tế nhằm tăng lợi nhuận.
Ngày 17/6, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương – Vụ Địa phương 3 và các cơ quan, đơn vị đã đến thăm và chúc mừng nhân ngày 21/6.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết mắc nhiều bệnh lý, có “nguy cơ tử vong rất cao”, nên xin xét xử vắng mặt.
Hàng gian, hàng giả là vấn đề bức xúc được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội sáng nay.