Dân Huế thi nhau làm mứt, bánh tặng người nghèo ăn tết

26/01/2019 - 20:23

PNO - Hoạt động này được Sở Du lịch cùng các ban ngành đoàn thể trực thuộc Thành ủy Huế tổ chức chiều 26/1 tại Bảo tàng Văn hóa Huế nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng và đón tết Kỷ Hợi 2019.

Dan Hue thi nhau lam mut, banh tang nguoi ngheo an tet
Diễn ra trong hai ngày 26 và 27/1, chương trình Tết Huế 2019 bao gồm các hoạt động văn hóa đón tết cổ truyền của dân tộc, như hội thi gói và nấu bánh chưng, bánh tét; hội thi chế biến các sản phẩm mứt tết; các trò chơi dân gian và trình diễn một số nghề truyền thống Huế; chương trình văn nghệ đón xuân và trình diễn trang phục truyền thống... Tham gia hội thi làm bánh, mứt tết có 27 đội thi đến từ 27 phường của TP. Huế. Trình diễn kỹ thuật làm mứt tết truyền thống Huế
Dan Hue thi nhau lam mut, banh tang nguoi ngheo an tet
Tại phòng trưng bày "Bánh mứt Tết Huế” giới thiệu một số loại mứt bánh truyền thống của Huế thường dùng trong dịp tết như mứt gừng, mứt dừa, mứt sắn, mứt hạt sen, mứt cam sành, mứt bí đao, mứt sắn dây, mứt gừng xăm,..; các loại bánh như bánh tét, bánh đậu xanh, bánh khô nổ, bánh in, bánh hạt sen,...
Dan Hue thi nhau lam mut, banh tang nguoi ngheo an tet
Các sản phẩm dự thi sẽ dành tặng hết cho các hộ nghèo, các trung tâm nuôi dạy và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Huế. Được biết, đây là năm thứ hai chương trình này được tổ chức, thu hút sự tham gia, cổ vũ nhiệt tình của người dân thành phố.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI