Đại lễ 80 năm Quốc khánh: Cuộc hội tụ lịch sử của bạn bè quốc tế và kiều bào

22/08/2025 - 19:02

PNO - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức lễ diễu binh, diễu hành trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, với sự tham gia của quân đội các nước, đoàn cấp cao quốc tế và đông đảo kiều bào từ khắp 5 châu. Đây không chỉ là dịp tôn vinh lịch sử và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, mà còn khẳng định vị thế, uy tín đối ngoại ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại họp báo. Ảnh: Phạm Sỹ
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại họp báo - Ảnh: Phạm Sỹ

Chiều 22/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh - Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, cùng các cơ quan liên quan tổ chức họp báo thông tin về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh - Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam), lễ diễu binh, diễu hành trọng thể sẽ diễn ra sáng 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Chương trình gồm rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, bay chào mừng của không quân, diễu binh và diễu hành với sự tham gia của 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, cùng 12 khối quần chúng và khối văn hóa - thể thao. Đặc biệt, sẽ có sự góp mặt của quân đội các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia trong đội hình diễu binh, thể hiện tình hữu nghị quốc tế và tinh thần hợp tác vì hòa bình.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, sự kiện lần này không chỉ có ý nghĩa với nhân dân Việt Nam mà còn mang giá trị chung của phong trào tiến bộ thế giới. 6 đoàn cấp cao từ Cuba, Campuchia, Lào, Belarus, Nga và Trung Quốc cùng hơn 20 chính đảng quốc tế sẽ tham dự, trong đó nhiều đoàn kết hợp các hoạt động song phương. Đặc biệt, lần đầu tiên trong 80 năm lập quốc, khối 50 kiều bào từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng sẽ trực tiếp tham gia diễu hành. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò, uy tín đối ngoại và sức hút quốc tế ngày càng gia tăng của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết, sự kiện năm nay là dịp để Việt Nam tri ân bạn bè quốc tế đã đồng hành, ủng hộ nhân dân ta trong suốt 80 năm qua. Dự kiến sẽ có khoảng 100 đại biểu quốc tế - những người từng tham gia phong trào phản chiến, các tổ chức hữu nghị, những lực lượng từng sát cánh cùng Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến - được mời dự Đại lễ. Đây là cách để Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình đó.

Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng quan hệ đối tác với 38 nước, trong đó có cả các quốc gia cựu thù, các cường quốc G7, G20... Điều đó cho thấy, ngay từ những ngày đầu giành độc lập, Việt Nam đã sớm khẳng định vị thế quốc tế, đồng thời không ngừng củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác vì hòa bình và phát triển.

Nghi thức khai trương Trung tâm Báo chí của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” . Ảnh: Phạm Sỹ
Nghi thức khai trương Trung tâm Báo chí của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” - Ảnh: Phạm Sỹ

Cũng trong khuôn khổ đại lễ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” từ ngày 28/8 đến 5/9. Triển lãm trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý giá, đồng thời giới thiệu những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, đối ngoại, văn hóa - xã hội.

Trung tâm Báo chí của Triển lãm được khai trương chiều 22/8 sẽ là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp, góp phần lan tỏa tinh thần và thành tựu 80 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bích Ngọc

 
TIN MỚI