Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

07/08/2025 - 18:54

PNO - Bộ Công an xác định cấp độ bảo vệ cao nhất cho các sự kiện trọng đại sẽ diễn ra trong thời gian tới, đặc biệt là nhiệm vụ A80.

Diễu hành của bộ Tư lệnh cảnh vệ K02 trên phố đi bộ Hoàn Kiếm (Ảnh: Bảo Khang)
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ K02 diễu hành trên phố đi bộ Hoàn Kiếm - Ảnh: Bảo Khang

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025 diễn ra chiều 7/8, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an - đã cung cấp thông tin chi tiết về công tác bảo đảm an ninh trật tự cho chuỗi sự kiện quan trọng trong tháng Tám.

Ông cho biết, tháng Tám năm nay diễn ra các sự kiện mang tính chính trị, lịch sử rất lớn, đặc biệt là lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là dịp đánh giá thành tựu 40 năm đổi mới và chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, trong bối cảnh Trung ương Đảng xác định Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Do đó, yêu cầu đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh trật tự là rất cao.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm năm nay là sự kiện cấp quốc gia với quy mô lớn, có sự tham gia của các đoàn đại biểu quốc tế. Trung ương tổ chức 15 hoạt động kỷ niệm tập trung trong tháng Tám. Trong đó trọng điểm là triển lãm và lễ diễu binh, diễu hành. Riêng lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã lên tới gần 19.000 người, chưa kể hàng trăm ngàn người dân tham dự và lực lượng báo chí trong nước, quốc tế đưa tin.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nhật Bắc)
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an - thông tin về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - Ảnh: Nhật Bắc

Bối cảnh diễn ra sự kiện cũng là lúc cả nước đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, chuẩn bị cho Đại hội XIV, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Những yếu tố đó càng làm tăng yêu cầu toàn diện cho công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Bộ Công an đã xác định cấp độ bảo vệ cao nhất cho các sự kiện trong tháng Tám. Theo đó, Tiểu ban An ninh trật tự đã được thành lập, do 1 Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban, huy động sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương trên phạm vi cả nước để phối hợp triển khai nhiệm vụ một cách đồng bộ, xuyên suốt.

2 yêu cầu được đặt ra cho công tác bảo đảm an ninh trật tự lần này là: Đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất; Bảo đảm tính thuận lợi, thân thiện, chặt chẽ, vì đây là dịp mở cửa đón bạn bè quốc tế và người dân cả nước tham gia, hình ảnh quốc gia được thể hiện ra thế giới.

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nhạy cảm, dễ bị các đối tượng lợi dụng để chống phá, vi phạm pháp luật. Do đó, yêu cầu về tính chặt chẽ, kiểm soát an ninh được đặt lên hàng đầu.

Bộ Công an xác định bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, trong đó tháng Tám là cao điểm. Có 5 công tác chính được triển khai: Xây dựng và thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự cho lễ kỷ niệm; Tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình, nhận diện các hoạt động lợi dụng chống phá, phân loại các loại tội phạm; Thực hiện tổng kiểm tra, làm sạch địa bàn trên toàn quốc; Đã triển khai 80 đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, tăng cường quản lý địa bàn, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện, hậu cần và hiệp đồng chặt chẽ với quân đội, các bộ, ngành, đặc biệt là phối hợp chặt với UBND TP Hà Nội - nơi tổ chức các sự kiện lớn.

“Đến thời điểm này, lực lượng công an toàn quốc đã sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các hoạt động trọng điểm trong tháng Tám và Đại lễ 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9” - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI