Đại biểu quốc hội: Nhà xây trong ngõ thanh tra vẫn biết, cao ốc vi phạm không phát hiện kịp thời

03/11/2022 - 15:59

PNO - ĐBQH Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) nêu băn khoăn của cử tri và đặt câu hỏi, liệu có tiêu cực trong vi phạm trật tự xây dựng hay không?

 

ĐBQH Nguyễn Thị Thủy nêu băn khoăn của cử tri, đặt vấn đề có tiêu cực trong phòng ngừa, xử lý vi phạm trật tự xây dựng

ĐBQH Nguyễn Thị Thủy nêu băn khoăn của cử tri, đặt vấn đề có tiêu cực trong phòng ngừa, xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Băn khoăn tiêu cực trong vi phạm trật tự xây dựng

Chiều 3/11, nhiều ĐBQH đặt câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị về việc vi phạm trật tự xây dựng trong thời gian qua. Trong đó, ĐBQH Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) cho biết: “Qua tiếp xúc, cử tri phản ánh có tình trạng xây dựng nhà trong ngõ sâu, thanh tra xây dựng vẫn nắm được, trong khi nhiều công trình lớn, cao ốc ngay mặt đường vi phạm nhưng các cơ quan chức năng không phát hiện ra. Cử tri băn khoăn, liệu có tiêu cực trong vấn đề này hay không?”

Trả lời nhóm vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ, xây dựng sai phép, các vi phạm trật tư xây dựng rất khó khắc phục vi phạm, việc tháo dỡ công trình gây tốn kém nên việc phát hiện sớm luôn là vấn đề được ưu tiên. Bộ Xây dựng đã tham vấn để ban hành nhiều quy định pháp luật chặt chẽ về vấn đề này, theo hướng tăng nặng xử phạt, buộc tháo dỡ công trình sai phạm.

Theo báo cáo địa phương, năm 2020, số công trình sai phép, không phép chiếm tỷ lệ 23,8% trên tổng số các dự án được kiểm tra. Năm 2021, con số này còn 13,4% và 6 tháng đầu năm chiếm 7,1%.

Tuy nhiên, Bộ trưởng nhìn nhận, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng giảm nhưng còn phức tạp. Việc phát hiện vi phạm có trường hợp, có thời điểm chưa kịp thời, triệt để.

Trong thời gian tới, bộ sẽ tập trung hoàn thiện pháp luật về xử phạt hành chính, đề nghị các địa phương quan tâm trong lập quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng để làm cơ sở quản lý tình hình xây dựng trên địa bàn; tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ công chức vi phạm.

Truy trách nhiệm về tình trạng tùy tiện điều chỉnh quy hoạch đô thị

Đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam) trích báo cáo của Bộ Xây dựng và chỉ ra hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch đô thị, bao gồm cả cục bộ và tổng thể còn tùy tiện, không tuân thủ pháp luật. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân và trách nhiệm của việc này.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho hay, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị gồm 2 cấp độ là điều chỉnh tổng thể và cục bộ. Điều chỉnh này theo quy định là yêu cầu khách quan và tất yếu nhằm điều chỉnh những định hướng không còn phù hợp thực tiễn.

Ông thừa nhận, công tác điều chỉnh quy hoạch đô thị còn bất cập, như tùy tiện, không tuân thủ pháp luật. Nguyên nhân là do công tác rà soát, đánh giá quy hoạch chưa kịp thời. Việc lấy ý kiến người dân còn nặng tính hình thức, công tác thanh tra, kiểm tra còn hạn chế...

"Trách nhiệm trước hết thuộc về các cơ quan lập, thẩm định quy hoạch và cơ quan được giao rà soát đánh giá quy hoạch. Bộ Xây dựng có trách nhiệm về việc thiếu đôn đốc, kiểm tra, thanh tra để hướng dẫn, xử lý vi phạm, chưa kịp thời rà soát bổ sung quy định về điều chỉnh quy hoạch đảm bảo chặt chẽ đúng quy định", Bộ trưởng Nghị thẳng thắn nhận trách nhiệm.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Xây dựng sẽ đề xuất sửa đổi Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và hoàn thiện quá trình lập quy hoạch, quy trình điều trình cục bộ quy hoạch. Trong đó, thành phần, trách nhiệm của hội đồng thẩm định được quy định rõ hơn. Việc kiểm, thanh tra điều chỉnh quy hoạch ở địa phương được đẩy mạnh.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI