Cứu sản phụ 34 tuổi vỡ tử cung khi sinh tại nhà

20/09/2018 - 14:30

PNO - Bác sĩ đã lấy ra gần 2 lít máu loãng và máu cục cho sản phụ H.; đồng thời tiến hành cắt bỏ hoàn toàn tử cung.

Ngày 20/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên cho biết vừa cấp cứu thành công trường hợp sản phụ tên H., 34 tuổi, bị vỡ tử cung khi sinh tại nhà. Sản phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Cuu san phu 34 tuoi vo tu cung khi sinh tai nha
 

Cách đây 2 ngày, sản phụ H. được người nhà chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ khẩn trương hội chẩn, hồi sức tích cực, truyền máu và tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Bác sĩ đã lấy ra gần 2 lít máu loãng và máu cục, đồng thời tiến hành cắt bỏ hoàn toàn tử cung.

Hiện sản phụ đã qua giai đoạn nguy hiểm; bé sơ sinh con của sản phụ được theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại khoa Sơ sinh. Bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên - cho rằng, chị H. bị tai biến sản khoa nguy hiểm và hiếm gặp. Nếu nhập viện trễ, cả sản phụ lẫn trẻ sơ sinh sẽ tử vong.

Hiện nay, phong trào sinh con thuận tự nhiên tại nhà rất nguy hiểm và phản khoa học. Bác sĩ Hùng khuyến cáo: việc tự sinh đẻ tại nhà mà không có sự trợ giúp y khoa dễ dẫn đến các biến chứng như: vỡ tử cung, băng huyết sau sinh, rách tầng sinh môn, thai nhi bị ngạt và tử vong. 

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI