Cứu nạn thành công 6 ngư dân bị nạn trên vùng biển Tây Nam

21/04/2020 - 11:11

PNO - Đang đánh bắt cá trên biển, một ngư dân bị đột quỵ, co giật, khó thở đã được lực lượng Cảnh sát biển Vùng 4 sơ cấp cứu và đưa vào bờ an toàn.

Tối 20/4, nhận được tin báo có một ngư dân bị nạn khi đang đánh bắt thủy - hải sản trên vùng biển Tây Nam, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã khẩn trương điều động xuồng CSB 709 - Hải đội 401 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Hơn một giờ sau, xuồng CSB 709 đã tiếp cận tàu cá KG 94005 TS tại vùng biển hướng tây nam Phú Quốc khoảng 23 hải lý và nhanh chóng sơ cứu ngư dân Lê Văn Tuấn Em (47 tuổi, ngụ  huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển chuyển ngư nhân từ tàu cá lên xuồng CSB 709 để tiếp tục đưa vào bờ điều trị
Các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển chuyển ngư dân từ tàu cá lên xuồng CSB 709 để tiếp tục đưa vào bờ điều trị

Trước đó, anh Em đang làm việc thì bỗng dưng lên cơn co giật, khó thở

Đến 19g cùng ngày, xuồng CSB 709 cập cảng Hải đội 401 (thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc) để điều xe cứu thương đưa vào bệnh viện tiếp tục điều trị. Hiện tại, sức khỏe anh Em đã cơ bản ổn định.

Được biết, tính từ đầu năm 2020 đến nay, các lực lượng thuộc Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức cứu nạn thành công 6 ngư dân bị nạn trên biển.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI