Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhận 2 tỉ đồng của Hậu “pháo” để chữa bệnh cho vợ

25/06/2025 - 19:51

PNO - Ngày 25/6, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc do có hành vi nhận tiền từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu, còn gọi là Hậu “pháo”.

Ông Phạm Văn Vọng - cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - bị truy tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo cáo buộc, ông Vọng lợi dụng cương vị Bí thư Tỉnh ủy để kết luận, đưa ra chủ trương thay đổi hình thức từ đấu thầu rộng rãi sang chỉ định thầu với dự án đê tả sông Hồng. Ông còn tác động đến cấp dưới để tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu - dù không đủ năng lực - và được Hậu chi 2 tỉ đồng.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: C.M
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: C.M

Khai tại tòa, ông Vọng nói xuất thân từ nhà giáo, sau đó làm công tác xây dựng Đảng nên không có kinh nghiệm, chuyên môn làm quản lý kinh tế. Ông giữ cương vị người đứng đầu Tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ năm 2010 đến năm 2014 thì chuyển công tác.

Ông nói được UBND tỉnh báo cáo Hậu "có mối quan hệ với trung ương", có thể xin được nguồn vốn trung ương cho dự án của địa phương. Dự án đê tả sông Hồng do Tập đoàn Phúc Sơn của Hậu xin nguồn vốn về cho tỉnh, do đó Phúc Sơn đương nhiên là đơn vị thi công, thực hiện. Bên cạnh đó, mục đích duy nhất của ông cũng là thu hút vốn, đưa kinh tế Vĩnh Phúc phát triển; không có bất kỳ đề nghị, thỏa thuận nào với doanh nghiệp.

Ông Vọng thừa nhận được Hậu chi "tiền cảm ơn", nhưng xin phân trần về bối cảnh. Đó là cuối năm 2013, gia đình gặp vận hạn rất lớn khi vợ mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Bạch Mai, cần nhiều tiền chạy chữa. Đúng lúc này, Hậu đến bệnh viện thăm hỏi và gửi ông gói quà có 2 tỉ đồng. "Đó chính là lý do tôi không từ chối" - ông nói.

Nhận thức hành vi của mình là sai, trước khi bị khởi tố, ông đã nộp lại 2 tỉ đồng, đồng thời tự nguyện nộp thêm 100 triệu đồng để đóng góp cho việc khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Một cựu lãnh đạo khác của tỉnh Vĩnh Phúc là ông Phùng Quang Hùng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Hùng bị cáo buộc thực hiện chủ trương của ông Vọng, chỉ đạo cấp dưới đề xuất để UBND tỉnh báo cáo cấp trên đề nghị thay đổi hình thức chỉ định thầu. Ông còn chỉ đạo hợp thức chỉ định thầu, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu - dù không đủ năng lực - và nhận 30.000 USD cho mục đích cá nhân.

Ông Hùng nói bản thân là "người rất cương trực”. Bị cáo kể, một cán bộ ở Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Vĩnh Phúc được nhiều như ngày hôm nay, công lớn là do Tập đoàn Phúc Sơn. Tuy nhiên khi đi thực tế, ông không thấy gì cả nên về đề nghị “tất cả phải như nhau, không có gì ưu tiên cho Hậu cả”.

Cũng vì điều này, Hậu “giận” ông. Mãi về sau, căng thẳng được xóa bỏ khi Hậu đến phòng làm việc nói chuyện và "hai chú cháu hiểu nhau". Cáo trạng cho thấy, thời điểm này trùng với thời điểm Hậu đến phòng làm việc và đưa cho ông Hùng 30.000 USD.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI