Cuối tuần check-in công viên ánh sáng và cầu đi bộ phong cách Nhật ở Đà Nẵng

14/07/2023 - 18:07

PNO - Với không gian ánh sáng nghệ thuật ở bờ tây cầu Rồng, cầu đi bộ hữu nghị Việt - Nhật ở trước khách sạn Mikazuki; giới trẻ Đà Nẵng tha hồ check-in và trải nghiệm thú vị.

 

Không gian ánh sáng nghệ thuật kỷ niệm 50 năm tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản chính thức mở cửa tại bờ tây sông Hàn (thành phố Đà Nẵng) cho người dân và du khách tham quan.
Không gian ánh sáng nghệ thuật mở cửa tại bờ tây sông Hàn (TP Đà Nẵng) cho người dân và du khách tham quan.
Không gian ánh sáng nghệ thuật do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản chi hội Đà Nẵng (JCCID) tổ chức từ ngày 12/7 đến ngày 23/7 trên đường Bạch Đằng thuộc Công viên bờ Tây sông Hàn.
Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản chi hội Đà Nẵng (JCCID) tổ chức từ ngày 12/7 đến 23/7 trên đường Bạch Đằng, thuộc công viên bờ Tây sông Hàn.
Công trình không gian ánh sáng là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973 – 2023), thuộc khuôn khổ Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản thành phố Đà Nẵng năm 2023 diễn ra từ nay đến hết tuần.
Công trình không gian ánh sáng là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023), thuộc khuôn khổ Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản TP Đà Nẵng năm 2023 diễn ra từ nay đến hết tuần.
Đây cũng là không gian ánh sáng nghệ thuật lần đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng.
Đây cũng là không gian ánh sáng nghệ thuật lần đầu tiên diễn ra tại Đà Nẵng.
Không gian ánh sáng gồm 500.000 bóng đèn LED, được chia làm 3 chủ đề: “Sakura Dome”, “Sakura Garden” lấy cảm hứng từ hoa anh đào của Nhật Bản và “Hồ Sen” lấy cảm hứng từ hoa sen của Việt Nam.
Không gian ánh sáng gồm 500.000 bóng đèn LED, được chia làm 3 chủ đề: “Sakura Dome”, “Sakura Garden” lấy cảm hứng từ hoa anh đào của Nhật Bản và “Hồ Sen” lấy cảm hứng từ hoa sen của Việt Nam.
Chủ tịch JCCID Keiji Hirayama cho biết: Mối quan hệ hữu nghị suốt 50 năm qua của hai nước Việt Nam – Nhật Bản có nhiều điểm sáng rực rỡ, mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng như một tác phẩm nghệ thuật. Đây cũng là thông điệp của chương trình Không gian ánh sáng.
Chủ tịch JCCID Keiji Hirayama cho biết: Mối quan hệ hữu nghị suốt 50 năm qua của hai nước Việt Nam - Nhật Bản có nhiều điểm sáng rực rỡ, mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng như một tác phẩm nghệ thuật. Đây cũng là thông điệp của chương trình Không gian ánh sáng.
Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho hay: Không gian ánh sáng nghệ thuật mang đến cho người dân và du khách của Đà Nẵng một trải nghiệm mới, cảm nhận được ý nghĩa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản.
Theo Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến, không gian ánh sáng nghệ thuật mang đến cho người dân và du khách của Đà Nẵng một trải nghiệm mới, cảm nhận được ý nghĩa mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản.
Từ ngày mở cửa, công viên ánh sáng thu hút rất nhiều du khách đến dạo chơi
Từ ngày mở cửa, công viên ánh sáng thu hút rất nhiều du khách đến dạo chơi.
Trong khi đó, phía tây bắc TP Đà Nẵng, một địa điểm check in mới cũng đang rất thu hút giới trẻ
Trong khi đó, phía tây bắc TP Đà Nẵng, có 1 địa điểm check-in mới cũng đang rất thu hút giới trẻ: cầu đi bộ bắc ngang qua đường Nguyễn Tất Thành.
“Cây cầu đi bộ này không chỉ để cho người dân Đà Nẵng qua đường một cách an toàn nhất, mà cầu đi bộ này còn có một tầm nhìn và khung cảnh rất đẹp khi ngắm từ trên cầu, và đây cũng sẽ là nơi giao lưu để gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước. Chúng tôi rất vui khi có thể trao tặng cho thành phố Đà Nẵng một cây cầu hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam”, ông Odaka Yoshimune - Chủ tịch Tập đoàn Mikazuki - cho hay.
“Cây cầu đi bộ không chỉ để cho người dân Đà Nẵng qua đường một cách an toàn nhất, mà cầu đi bộ này còn có một tầm nhìn và khung cảnh rất đẹp khi ngắm từ trên cầu, và đây cũng sẽ là nơi giao lưu để gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước” - ông Odaka Yoshimune - Chủ tịch Tập đoàn Mikazuki, đơn vị tài trợ - cho hay.
Cây cầu cao gần 11 mét, dài hơn 140 mét với diện tích sàn khoảng 655 m2. Với phong cách kiến trúc Nhật Bản hiện đại, lối dẫn lên cầu được thể hiện như nút thắt trong nghệ thuật đan dây của người Nhật, thể hiện tình bền chặt trong hai nền văn hóa Việt – Nhật.
Cây cầu cao gần 11m, dài hơn 140m với diện tích sàn khoảng 655m2. Với phong cách kiến trúc Nhật Bản hiện đại, lối dẫn lên cầu được thể hiện như nút thắt trong nghệ thuật đan dây của người Nhật, thể hiện tình bền chặt trong hai nền văn hóa Việt - Nhật.
Hình dáng công trình được lấy cảm hứng từ những con sóng biển, tạo nên sự nhẹ nhàng và thư thái, đồng thời gắn kết với cảnh quan khu vực. Sự kết hợp giữa đường cong bằng vật liệu gỗ với những chi tiết gần gũi trong văn hóa Nhật Bản vừa tạo nên tính hiện đại của công trình nhưng vẫn đậm tính truyền thống.
Hình dáng công trình được lấy cảm hứng từ những con sóng biển, tạo nên sự nhẹ nhàng và thư thái, đồng thời gắn kết với cảnh quan khu vực.
Bên ngoài hai đài vọng cảnh cũng bố trí cầu thang xoắn bằng thép với thang máy được lắp đặt để người khuyết tật có thể lên cầu một cách dễ dàng.
Bên ngoài hai đài vọng cảnh được bố trí cầu thang xoắn bằng thép và lắp đặt thang máy để người khuyết tật có thể lên cầu một cách dễ dàng.

Rất đông người dân đã đến tham quan và check in tại cây cầu này
Rất đông người dân đã đến tham quan và check-in tại cây cầu này.
Không gian buổi đêm tại cây cầu rất đẹp với sự bố trí của giàn đèn chiếu sáng mỹ thuật
Không gian buổi đêm tại cây cầu rất đẹp nhờ giàn đèn chiếu sáng mỹ thuật.

Lê Đình Dũng

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=