Cục Di sản văn hóa yêu cầu báo cáo về công trình lạ ở lăng Hoàng Thái hậu Từ Dụ

06/01/2026 - 18:55

PNO - Cực Di sản văn hóa - Bộ VHTTDL vừa có văn bản gửi Sở VHTT TP Huế liên quan các công trình xuất hiện tại Hoàng hậu Từ Dụ.

Ngày 6/1, lãnh đạo Cục Di sản văn hóa - Bộ VHTTDL cho biết, cơ quan này đã có văn bản gửi Sở VHTT TP Huế yêu cầu báo cáo các nội dung liên quan đến công trình vừa được xây dựng mới tại di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ.

Theo đó, Cục Di sản văn hóa đề nghị Sở VHTT TP Huế tổ chức kiểm tra, xác minh tại hiện trường việc thực hiện dự án; đảm bảo việc thực hiện dự án đúng nội dung Công văn số 2202/BVHTTDL-DSVH ngày 25/6 năm 2021 của Bộ VHTTDL về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật “Bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ” và tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Sở VHTT TP Huế giải quyết theo thẩm quyền, kết quả kiểm tra và giải quyết báo cáo UBND TP Huế và Bộ VHTTDL trước ngày 9/1/2026.

Thời gian gần đây, nhiều người dân và du khách đã bất ngờ với công trình mới được dựng lên ngay trước cổng vào lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ, hay Hoàng thái hậu Từ Dụ (thuộc quần thể di tích lăng vua Thiệu Trị).

Thời điểm đó, công trình nhà rường này không có trong các hạng mục của dự án tu bổ được phê duyệt.
Khi phê duyệt dự án trùng tu Khu lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ công trình nhà rường bên ngoài này không có trong các hạng mục của dự án tu bổ

Theo ghi nhận của phóng viên, công trình được xây dựng theo kiểu nhà rường, với diện tích khoảng 35m2 (chu vi hình vuông, mỗi cạnh dài gần 6m). Công trình được xây dựng với hệ thống 16 cột gỗ, hệ mái gỗ chắc chắn, lợp ngói liệt…

Trước đó, năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai dự án “Bảo tồn tu bổ lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ” với kinh phí hơn 6 tỉ đồng từ nguồn tài trợ qua Quỹ Bảo tồn di sản Huế. Dự án đã hoàn thành từ tháng 6/2024 và mở cửa đón khách tham quan.

Di tích Hoàng hậu Từ Dũ (thái hậu Từ Dũ, triều Nguyễn) nhìn từ trên cao
Di tích Hoàng hậu Từ Dũ (thái hậu Từ Dũ, triều Nguyễn) nhìn từ trên cao

Trả lởi báo chí Ông Hoàng Việt Trung- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi Sở VH-TT TP Huế báo cáo các nội dung liên quan đến 2 công trình tại di tích khu lăng vua Thiệu Trị và Nghi Thiên Chương hoàng hậu Từ Dũ (thái hậu Từ Dũ, triều Nguyễn).

Báo cáo của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng Nghi Thiên Chương hoàng hậu Từ Dũ được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là UBND TP Huế) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3173 ngày 16/12 năm 2020.

Đến ngày 8/6 năm 2024, dự án được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng. Kinh phí thực hiện dự án được huy động từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH Sản xuất xây dựng giao thông Tài Lộc và gia đình họ Phạm (đại diện là bà Phạm Đăng Túy Hoa) thông qua Quỹ Bảo tồn di sản Huế, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, văn bản báo cáo của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế xin nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và cho rằng công trình làm bằng gỗ lắp ghép, không phải công trình kiên cố, kết cấu linh hoạt, đặt trên hệ đá tảng kê chân còn nguyên vẹn, không đào xới nền móng, không tác động đến các yếu tố gốc của di tích, có khả năng tháo dỡ, di chuyển khi có yêu cầu.

Công trình cổng gỗ chỉ dẫn vào lăng Thiệu Trị gây xôn xao dư luận
Công trình cổng gỗ "lạ" chỉ dẫn vào lăng Thiệu Trị

Giải thích về công trình cổng gỗ "lạ" khác xuất hiện ở lăng vua Thiệu Trị, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng cho biết, xuất phát từ thực trạng khu vực lối vào không có chỉ dẫn, không có trụ cổng, nhiều người dân, du khách khi đi qua không biết là lăng vua nên nhà hảo tâm đề nghị tài trợ làm thêm phần cổng gỗ.

Cổng gỗ này làm theo hình thức nghi môn truyền thống, treo biển đề "Lăng vua Thiệu Trị" để nhận biết và tạo vẻ trang nghiêm cho khu vực lối vào lăng (nằm ngoài khu vực bảo vệ 1).

Tuy nhiên, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng nhận thấy có thiếu sót và xin rút kinh nghiệm, cam kết tăng cường công tác quản lý hiện trạng khu di tích; thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng công trình nhà gỗ lắp ghép nêu trên, bảo đảm không phát sinh thay đổi về quy mô, hình thức, kết cấu và vị trí so với hiện trạng. Trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Trung tâm sẽ phối hợp thực hiện việc điều chỉnh theo đúng quy định.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI