Cụ ông 88 tuổi bị thiêu chết vì sử dụng xăng để đốt rác

05/01/2016 - 09:08

PNO - Thu dọn rác rồi dùng chai xăng mồi lửa, không may lửa cháy lớn bén vào chai xăng và táp vào người khiến cụ Bê ngã vào đống lửa và tử vong.

Ngày 5/1, thông tin từ công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ cháy khiến cụ ông Nguyễn Văn Bê (88 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) tử vong.

Cu ong 88 tuoi bi thieu chet vi su dung xang de dot rac
Dùng xăng làm mồi đốt rác, cụ ông 88 tuổi bị thiêu cháy (Ảnh minh họa)

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 1/1, tại khu nhà vườn trong hẻm 39 đường số 10, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Theo đó, lúc này cụ Bê đang thu dọn rác trong vườn nhà, thu dọn xong cụ lấy chai xăng ra để làm mồi đốt. Không may lửa từ đống rác bén vào chai xăng, ngọn lửa bùng lên dữ dội táp vào người cụ Bê khiến cụ té ngã vào đống lửa.

Người thân sau đó phát hiện sự việc vội vã đưa cụ đi cấp cứu nhưng do cụ đã cao tuổi, vết bỏng lại quá nặng cụ đã không qua khỏi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các bước điều tra ban đầu để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến chiều 4/1, đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, pháp y và đang đợi kết luận từ phía cơ quan chức năng.

Nghi Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI