Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra Vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác”, xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Trong đó, Nguyễn Năng Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) bị đề nghị truy tố 3 tội danh, gồm "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".
Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) cùng bị đề nghị truy tố 2 tội danh, gồm "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo kết luận, trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Nguyễn Năng Mạnh và Đỗ Mạnh Hoàng giao cho Hoàng Thị Hương làm đầu mối quan hệ, chi tiền trong việc xin cấp phép công bố sản phẩm.
Để có đủ thủ tục xin cấp phép công bố sản phẩm, Hương liên hệ thuê Công ty TSL, Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia và Công ty Avatek cấp Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.
Sau đó, để hồ sơ xin cấp phép công bố sản phẩm không bị trả đi trả lại nhiều lần, gây khó khăn, kéo dài thời gian xin phép, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, Hương đã gặp gỡ, trao đổi và thống nhất với Lê Thị Hiên, chuyên viên 2 Cục An toàn thực phẩm (ATTP) về việc Hương sẽ chi cho Cục ATTP từ 9 đến 12 triệu đồng/hồ sơ xin Giấy chứng nhận công bố sản phẩm (tùy từng thời điểm).
 |
| Nhiều cán bộ của Cục ATTP đã bị xử phạt về hành vi nhận hối lộ - Ảnh minh họa |
Hiên báo cáo xin ý kiến Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; rồi báo cáo và được Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP đồng ý giao cho Hiên làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và nhận tiền.
Theo đó, trong thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2025, Hương đã chi 2,36 tỉ đồng cho Lê Thị Hiên trong việc xin cấp phép công bố 236/289 sản phẩm của 9/10 công ty (gồm MediPhar, MediUSA, Việt Đức, Việt Pháp, PharmaCist, MegaPhaco, VitaPharm, VinPhar và HadiPhar).
Số tiền 2,36 tỉ đồng nêu trên được chia cho Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng; Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng; Đinh Quang Minh, Giám đốc; Nguyễn Thị Minh Hải, Phó giám đốc; Lê Thị Hiên, Chuyên viên 2 Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm và một số cá nhân khác thuộc Cục ATTP.
Ngoài Hiên, Hương còn nộp hồ sơ xin cấp phép công bố 53/289 sản phẩm của 7 công ty (gồm MediPhar, MediUSA, Liên doanh USA, Việt Đức, Việt Pháp, PharmaCist, VinPhar) cho một số chuyên viên khác tại Cục ATTP.
Bên cạnh đó, Nguyễn Năng Mạnh thừa nhận bản thân đại diện Công ty MediPhar và Công ty MediUSA gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất và đưa tiền cho Cao Văn Trung 4 lần, tổng số 120 triệu đồng; nhờ Trung đưa cho Nguyễn Hùng Long (Phó cục trưởng Cục ATTP) 10 triệu đồng/lần và Nguyễn Thanh Phong (Cục trưởng Cục ATTP) 20 triệu đồng/lần để Long và Phong tạo điều kiện, xếp lịch thẩm định Nhà máy MediUSA và MediPhar.
Mạnh và Hoàng đại diện Công ty MediPhar và Công ty MediUSA gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất và đưa tiền cho Cao Văn Trung (Trưởng Đoàn kiểm tra) và Thư ký Đoàn kiểm tra 5 lần, tổng số 945 triệu đồng để Đoàn kiểm tra giúp Công ty MediPhar và Công ty MediUSA thẩm định, hậu kiểm và cấp Giấy chứng nhận GMP.
Ngoài ra, để các nhà máy MediUSA và MediPhar sớm được thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP và đi vào sản xuất, Nguyễn Năng Mạnh và Đỗ Mạnh Hoàng đã chi cho Đoàn kiểm tra thẩm định (do Cục ATTP chủ trì) tổng số 1,065 tỉ đồng để được ghi giảm số lỗi khi thẩm định, hướng dẫn cách khắc phục, cho thời gian để khắc phục lỗi.
Theo kết luận, quá trình khắc phục lỗi, Công ty MediUSA và Công ty MediPhar thực hiện qua loa, mang tính hình thức, đối phó, nhưng Cao Văn Trung chỉ đánh giá báo cáo khắc phục tồn tại của 2 công ty trên hồ sơ và ảnh chụp do công ty gửi, không kiểm tra tính xác thực.
Từ đó, Nguyễn Hùng Long, Phó cục trưởng Cục ATTP ký 4 Giấy chứng nhận GMP cho Công ty MediUSA và Công ty MediPhar; tạo điều kiện cho Công ty MediUSA và Công ty MediPhar sản xuất thực phẩm giả với số lượng lớn.
Hành vi nêu trên của Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long, Đinh Quang Minh, Nguyễn Thị Minh Hải và Lê Thị Hiên bị CQĐT kết luận đã phạm vào tội "Nhận hối lộ". Nguyễn Năng Mạnh phạm vào tội "Đưa hối lộ".
Tuy nhiên, ngày 19/8/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi nhận hối lộ của 6 bị can (gồm: Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long, Đinh Quang Minh, Cao Văn Trung, Nguyễn Thị Minh Hải, Lê Thị Hiên) và các cá nhân liên quan ra khỏi vụ án, chuyển đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý.
Đến nay, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và có Bản án ngày 14/1/2026 tuyên 6 bị cáo (gồm Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long, Đinh Quang Minh, Cao Văn Trung, Nguyễn Thị Minh Hải, Lê Thị Hiên) phạm tội "Nhận hối lộ" trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm nêu trên.
Nhật Thu