Công viên Đầm Sen, KDL Suối Tiên, địa đạo Củ Chi... giảm giá "sốc"

05/05/2022 - 15:11

PNO - Công viên Văn hóa Đầm Sen giảm 50% giá vé cổng, Khu du lịch Suối Tiên giảm 50% combo cho trẻ em và người lớn... và rất nhiều địa điểm du lịch của TPHCM giảm giá vé cho khách đoàn...

Ngày hội Du lịch TPHCM - sự kiện thường niên do Sở Du lịch TPHCM phối hợp với Hiệp hội Du lịch TPHCM tổ chức. Năm nay, Ngày hội du lịch TPHCM diễn ra trùng với thời điểm Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA  Games 31), mang chủ đề “Sống động từng trải nghiệm”, diễn ra từ 14-17/5/2022 tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TPHCM)

Đây cũng là sự kiện gắn với thông điệp chương trình "Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City”. 

Công bố thông tin Ngày Hội Du lịch TPHCM lần thứ 18 năm 2022. Ảnh: Quốc Thái
Sở Du lịch TPHCM công bố thông tin "Ngày Hội Du lịch TPHCM lần thứ 18 năm 2022" - Ảnh: Quốc Thái

Ngày hội du lịch 2022 dự kiến thu hút hơn 100 đơn vị từ hơn 50 tỉnh, thành. Trong đó có 38 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; 11 nhà hàng và các hãng hàng không… Các đơn vị sẽ tổ chức thành các gian hàng trưng bày sản phẩm, dịch vụ đặc trưng, lợi thế... để giới thiệu, tiếp thị với đối tác khách hàng, chào bán các sản phẩm, các dịch vụ du lịch mới…

Theo Ban tổ chức, để kích cầu du lịch, nhiều công ty lữ hành, điểm tham quan, khu vui chơi... trên địa bàn TPHCM sẽ triển khai hàng loạt chương trình giảm giá, khuyến mại. Công viên Văn hóa Đầm Sen giảm 50% vé cổng hoặc 50% vé trọn gói dịch vụ; Khu du lịch Suối Tiên miễn phí vé vào cổng cho trẻ em dưới 1,4m khi đi cùng người lớn, miễn vé cổng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, giảm 50% combo cho trẻ em và người lớn, giảm giá tour khách đoàn…

Địa đạo Củ Chi giảm 10% giá vé tham quan và dịch vụ vui chơi giải trí cho đoàn từ 10 người; Chiến khu Rừng Sác giảm 10% giá vé tham quan cho đoàn từ 10 người; Bảo tàng TPHCM giảm 20% giá vé tham gia cho đoàn từ 20 người; Bảo tàng Áo dài giảm giá vé và giảm phí thuê áo dài cho khách đoàn...

Các sản phẩm du lịch mới tại TPHCM như tour "Ngắm thành phố từ trên cao" bằng trực thăng, hay các sản phẩm đường thủy hấp dẫn như “Du thuyền trên sông Sài Gòn”, chèo thuyền Sup lướt sông Sài Gòn, ngắm TP trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè... cũng sẽ được giới thiệu tới du khách dịp này.

Nhiều sản phẩm du lịch mới sẽ được giới thiệu trong chuỗi Ngày Hội Du lịch TPHCM lần thứ 18 năm 2022. (Trong ảnh: Du khách trải nghiệm tour trực thăng ngắm TP từ trên cao).
Du khách trải nghiệm tour trực thăng "Ngắm thành phố từ trên cao"

Sở Du lịch TPHCM cho hay, điểm mới của ngày hội Du lịch TPHCM năm nay du khách tham quan hội chợ có thể được thưởng thức biểu diễn âm nhạc trên xe buýt 2 tầng như di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi, thưởng thức đặc sản cá ngừ Phú Yên...

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM, ngày hội Du lịch TPHCM 2022 hướng đến kích cầu du lịch nội địa dịp hè. Là dịp để các địa phương và doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch đến du khách tham quan, đặc biệt là thị trường thành phố; góp phần thúc đẩy liên kết phát triển du lịch với các vùng trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để ngành du lịch chuyển mình nhằm thích ứng sau ảnh hưởng từ dịch COVID-19; quảng bá hình ảnh TPHCM và Việt Nam tới du khách trong nước và quốc tế. 

Theo số liệu từ Sở Du lịch TPHCM, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 vừa qua. TPHCM thu hút được 420.000 lượt khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí. 13.200 lượt khách quốc tế đến TPHCM và 186.800 du khách nội địa. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 95.000 lượt, công suất phòng ước đạt 65-70%. Doanh thu du lịch ước đạt 1.610 tỷ đồng.

Quốc Thái

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=