Công an, dân quân xã làm vỡ lá lách một thanh niên

31/12/2015 - 06:37

PNO - Một nam thanh niên đã bị công an xã và dân quân xông vào đánh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng vỡ lá lách nặng.

Ngày 30/12, TAND huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử Lê Trọng Hữu (24 tuổi, nguyên công an xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc) và Tòng Văn Chín (23 tuổi, nguyên dân quân tự vệ xã Hòa Bình) về tội "Cố ý gây thương tích".

Cong an, dan quan xa lam vo la lach mot thanh nien
Bị hại Nguyễn Tiến Thành

Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến Thành. Theo kết quả giám định pháp y, Thành bị dập lá lách, phải cắt bỏ toàn phần, tỉ lệ thương tật 64%. Hai bị cáo Hữu và Tòng, HĐXX tuyên phạt xét xử mỗi người 5 năm tù, đồng thời phải đền bù cho bị hại số tiền hơn 190 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ngày 23/6/2014, Công an xã Hòa Bình nhận tin báo có hai thanh niên gây rối trật tự tại quán cà phê Thủy (ấp 4, xã Hòa Bình) nên Chính chở theo Hữu tới hiện trường để xử lý.

Đang trên đường đi, thấy Thành và Phước điều khiển xe máy cầm theo 2 chai xăng thì công an và dân quân xã yêu cầu dừng lại, nhưng hai thanh niên này không dừng nên đã dùng bình xịt hơi cay vào hai thanh niên trên.

Lúc này cả hai thanh niên được đưa về trụ sở để làm việc nhưng trên đường đi, Thành không chịu đi mà nằm xuống cố chấp, do đó Hữu và Chín xông vào đánh, đạp vào bụng nam thanh niên.

Sau đó, khoảng 21h cùng ngày, khi đã về trụ sở Công an xã làm việc thì Thành bị đau bụng dữ dội, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Nguyễn Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI