Chủ tịch xã vùng cao live stream bán hàng cùng nông dân

21/08/2025 - 12:03

PNO - Lần đầu tiên tổ chức “phiên chợ 0 đồng và có đồng” ủng hộ đồng bào dân tộc Xê Đăng, Chủ tịch xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) live stream bán hàng cùng người dân được 145 triệu đồng.

Sáng 21/8, ông Trần Quốc Huy - Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông - cho biết: “Phiên chợ 0 đồng và có đồng” lần thứ nhất năm 2025 tại chợ trung tâm Tu Mơ Rông tổ chức vào ngày 20/8 đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Theo đó, diễn ra trong 3 tiếng (từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 20/8), tổng số tiền bán được tại phiên chợ là 145 triệu đồng, trong đó doanh nghiệp, hợp tác xã bán được 120 triệu đồng, người dân bán hàng nông sản 25 triệu đồng. Phiên chợ cũng thu hút trên 1.200 người tham gia.

Tại phiên chợ, chính quyền xã đã tổ chức hướng dẫn người dân bán hàng qua các nền tảng số như Zalo, Facebook, Tiktok và các trang mạng; đưa ra thị trường các sản phẩm có nguồn gốc, vùng trồng, nhãn mác rõ ràng.

Ngoài ra, có 7 gian hàng “0 đồng” phát miễn phí hàng trăm phần quà gồm: quần áo, lương thực, nhu yếu phẩm, sách vở, giày dép, cây giống… đến người dân. Gian hàng “có đồng” của 17 thôn trên địa bàn xã sẽ bán các mặt hàng nông sản của nhân dân các thôn; 6 kiot trưng bày và giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, nông sản, dược liệu, hàng thủ công từ 4 hợp tác xã và doanh nghiệp; gian hàng sách đến từ các đơn vị trường học, nhằm đưa những cuốn sách hay, nội dung bổ ích đến với người dân.

Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy livestream bán hàng cùng người dân_Ảnh: D.X.
Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy live stream bán hàng cùng người dân.

Ông Trần Quốc Huy cho biết xã Tu Mơ Rông sẽ tổ chức một tháng một lần phiên chợ 0 đồng và có đồng_Ảnh: D.X.
Ông Trần Quốc Huy cho biết xã Tu Mơ Rông sẽ tổ chức một tháng một lần "phiên chợ 0 đồng và có đồng" - Ảnh: D.X.

UBND xã Tu Mơ Rông cũng sẽ dùng số tiền các tổ chức, cá nhân quyên góp để mua máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn xã. Trước mắt, xã sẽ mua 17 máy khoan đất để hỗ trợ cho 17 thôn, phục vụ cho việc khoan hố trồng cà phê trong thời gian tới được nhanh chóng, thuận lợi.

“Với 95% dân số là đồng bào Xơ Đăng, chủ yếu sống bằng nông nghiệp và trồng dược liệu, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn là thách thức lớn. Phiên chợ 0 đồng không chỉ hỗ trợ các hộ khó khăn mà còn là cơ hội để bà con hiểu rõ, áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ số, xây dựng thương hiệu đặc sản. Từ hoạt động thực tiễn phiên chợ đến sản xuất giúp bà con nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống”, ông Huy nói và cho biết UBND xã định hướng một tháng sẽ tổ chức 1 lần phiên chợ này.

Xã Tu Mơ Rông được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Đăk Hà và Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum cũ). Toàn xã hiện có hơn 1.300 hộ dân, trong đó đồng bào Xơ Đăng chiếm hơn 95%; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI