Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai về “bữa cơm” tại nhà một lãnh đạo cấp cao

08/09/2025 - 14:21

PNO - Theo lời khai của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, tại một bữa ăn cơm, ông đã được giới thiệu với lãnh đạo tỉnh.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng khai báo tại tòa - Ảnh: N.A
Bị cáo Nguyễn Duy Hưng khai báo tại tòa - Ảnh: N.A

Ngày 8/9, TAND TP Hà Nội đưa 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh thành ra xét xử sơ thẩm.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Hưng cũng là người đầu tiên bước lên bục khai báo. Theo đó, Hưng khai rõ ràng, rành mạch về việc bản thân giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Thuận An với vốn điều lệ là 800 tỉ đồng, riêng Hưng chiếm hơn 80% cổ phần.

Về sai phạm gây thiệt hại lớn nhất là tại dự án cầu Đồng Việt (Bắc Giang cũ), Hưng cho hay khi biết thông tin tỉnh Bắc Giang sắp tiến hành đấu thầu dự án; do có quan hệ thân thiết với Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) nên đã chủ động liên lạc nhờ Hà giới thiệu với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang để được tham gia đấu thầu.

Theo lời khai của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, sau khi ngồi nói chuyện và đặt vấn đề thì ông Dương Văn Thái (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) đã đồng ý cho Hưng tham gia tại Dự án cầu Đồng Việt.

Nguyễn Duy Hưng cho biết thời điểm đó, ông Thái nói rằng Dự án cầu Đồng Việt là cầu công nghệ cao, nên toàn bộ nhà thầu của địa bàn Bắc Giang không đơn vị nào có đủ năng lực.

Nếu như Tập đoàn Thuận An với các nhà thầu liên danh đủ năng lực thì sẽ ủng hộ tham gia đấu thầu theo quy định.

Tiếp tục khai báo, Hưng nói về việc trên đường về có nhắn tin khoe với ông Hà về việc được ông Thái ủng hộ.

Khoảng hai tuần sau, ông Thái có nhờ bị cáo tổ chức một buổi ăn cơm ở nhà một lãnh đạo cấp cao. Trong buổi gặp, bị cáo không biết ông Hà có giới thiệu về Thuận An hay không, nhưng theo lời khai sau đó thì thấy ông Hà có giới thiệu về Tập đoàn Thuận An cho cho lãnh đạo tỉnh.

Tiếp đó, trong quá trình triển khai hồ sơ đấu thầu, Hưng khai rằng bản thân đã được UBND tỉnh Bắc Giang cũng như Ban quản lý dự án hỗ trợ tham gia tiếp cận hồ sơ cũng như đi khảo sát hiện trường và tất cả các hành vi đã diễn ra theo như cáo trạng của Viện KSND Tối cao truy tố.

Cáo trạng xác định vào cuối năm 2021, trong bữa cơm tối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, ông Hà giới thiệu Nguyễn Duy Hưng với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và nói Tập đoàn Thuận An là “đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho tập đoàn này tham gia Dự án cầu Đồng Việt”.

Sau đó, Hưng đã nhiều lần gặp gỡ lãnh đạo Tỉnh ủy để xin chủ trương cho Thuận An được tham gia thi công dự án và được đồng ý. Liên danh nhà thầu Thuận An sau đó đã móc ngoặc với Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang để được tạo điều kiện trúng gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt.

Theo lời khai tại tòa của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, trước đấu thầu, bị cáo không đưa tiền cho ai; nhưng sau khi đấu thầu, trúng thầu và trong quá trình triển khai dự án thì bị cáo có chi tiền bồi dưỡng một số cơ quan cũng như cá nhân theo cơ chế hỗ trợ là 3% (trước thuế) giá trị hợp đồng gói thầu được thanh toán.

Hưng khai rằng nguồn tiền “bôi trơn” được thu của các đơn vị thành viên trong liên danh cũng như công ty con của tập đoàn; nhờ đó, công ty được trúng thầu.

Tách hành vi liên quan đến cựu thư Bắc Giang

Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A
Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A

Quá trình điều tra, ông Dương Văn Thái - cựu Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang (trước đây) có lời khai thể hiện bị cáo Hưng nhiều lần gặp gỡ để xin chủ trương cho Tập đoàn Thuận An được tham gia dự thầu, thi công Dự án Cầu Đồng Việt.

Ngoài ra, ông Thái được Phạm Thái Hà giới thiệu, tác động tạo điều kiện cho Nguyễn Duy Hưng và Tập đoàn Thuận An được tham gia thi công dự án này.

Từ đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đồng ý và tác động để Tập đoàn Thuận An được tham gia đấu thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Ông Thái thừa nhận việc này trái quy định của Luật Đấu thầu.

Trong vụ án này, ông Dương Văn Thái bị khởi tố tháng 12/2024 về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sau đó, Viện KSND Tối cao có yêu cầu điều tra bổ sung “làm rõ số tiền ông Thái, đã nhận của Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An)”. Do đó, hành vi của ông Thái đã được tách ra để điều tra riêng.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI