Chủ quán vui mừng khi quận 1 thí điểm thu phí sử dụng tạm hè phố

09/05/2024 - 15:22

PNO - Nhiều chủ quán vui mừng, yên tâm đưa bàn ghế ra ngoài để kinh doanh khi quận 1 chính thức thí điểm thu phí sử dụng tạm hè phố vào sáng 9/5.

Sáng 9/5, UBND quận 1 đã tổ chức hội nghị triển khai thí điểm 11 tuyến đường đủ điều kiện sử dụng tạm thời một phần hè phố làm điểm kinh doanh, dịch vụ, mua, bán hàng hóa trên địa bàn quận và ra mắt phần mềm “Tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố quận 1”.

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Vũ Quyền
Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh phát biểu tại hội nghị

Người dân đăng ký sử dụng cần thực hiện thông qua phần mềm “tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời hè phố quận 1”. Phần mềm có thể tra cứu nhanh chóng chức năng hè phố tại vị trí số nhà cụ thể trên địa bàn quận thông qua bản đồ số hè phố. Đặc biệt, để tạo thuận lợi cho người dân, việc triển khai ứng dụng thu phí, lệ phí trực tiếp nộp vào ngân sách nhà nước, hạn chế dùng tiền mặt.

Anh Trần Huy Hoàng - chủ quán phở trên đường Hải Triều, phường Bến Nghé - cho hay, anh rất vui khi quận 1 chính thức thí điểm thu phí sử dụng tạm thời hè phố. Cửa hàng của anh được đăng ký sử dụng 8m2, tổng chi phí 800 nghìn đồng/tháng, anh sẽ đóng tiền trước 3 tháng để xem xét tình hình hoạt động. Nếu doanh thu tốt thì anh Hoàng sẽ tiếp tục gia hạn việc sử dụng tạm đoạn hè phố này, trường hợp khó khăn thì sẽ xin trả lại, không sử dụng nữa.

Đường Hải Triều, phường Bến Nghé bắt đầu thí điểm thu phí sử dụng tạm hè phố - Ảnh: Vũ Quyền
Đường Hải Triều, phường Bến Nghé bắt đầu thí điểm thu phí sử dụng tạm hè phố

“Trước kia khi quán đông khách, tôi cũng rất muốn đưa bàn ghế ra ngoài hè phố để cho khách ngồi ăn. Tuy nhiên, tôi không dám làm thường xuyên vì biết như vậy là sai quy định và hay bị cơ quan chức năng nhắc nhở” - anh Hoàng nói và cho biết.

Tương tự, chị Trần Thị Thanh Tuyền - chủ quán cà phê trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành - chia sẻ, chị rất vui mừng vì từ nay quán sẽ có thêm chỗ ngồi cho khách hàng. “Khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài, họ chỉ thích ngồi phía ngoài để ngắm đường phố, xe cộ. Bây giờ khách được ngồi đúng quy định, tôi cũng vui, thoải mái hơn, không phải dọn ra, dọn vô như trước” - chị Tuyền nói.

Khách hàng yên tâm ngồi uống cà phê ngoài hè phố trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành - Ảnh: Vũ Quyền
Khách hàng yên tâm ngồi uống cà phê ngoài hè phố trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành

Theo Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh, việc quản lý và sử dụng hè phố trên địa bàn quận cần phải tăng cường chấn chỉnh và thực hiện nghiêm, đảm bảo hè phố tối thiểu 1,5m (không tính phần bó vỉa) dành cho người đi bộ và không lấn chiếm lòng đường dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong thời gian tới, việc thí điểm 11 tuyến đường đăng ký kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa sẽ quản lý theo danh mục đã ban hành. Do đó, rất cần sự ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân và tăng cường công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND quận 1 đề nghị phòng Quản lý đô thị, UBND 10 phường giới thiệu rộng rãi, hướng dẫn đến người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn quận về phần mềm “tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời hè phố quận 1”. Đồng thời, tiếp tục tổ chức rà soát, hoàn thiện danh mục các tuyến đường, hè phố đủ điều kiện tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa và trông, giữ xe có thu phí trên địa bàn quận 1 theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải TPHCM.

11 tuyến đường phường đủ điều kiện tổ chức làm điểm kinh doanh, mua, bán hàng hóa trên quận 1 là đường Hoàng Sa (phường Tân Định); tuyến đường Mạc Đĩnh Chi (phường Đa Kao); tuyến đường Hải Triều, đường Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé); tuyến đường Lê Thánh Tôn, đường Phan Bội Châu, đường Phan Chu Trinh (phường Bến Thành); tuyến đường Hàm Nghi (phường Nguyễn Thái Bình); tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Ông Lãnh, Cầu Kho); tuyến đường Cô Bắc (phường Cầu Ông Lãnh); tuyến đường Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang).

Theo quy định, mức phí quy định cho hoạt động trông giữ xe từ 20.000 - 350.000 đồng/m2/tháng, và mức thu phí cho các hoạt động khác từ 20.000 - 100.000 đồng. Mức phí được đề xuất tùy theo giá đất bình quân tại 5 khu vực.

Trong đó, khu vực 1 gồm quận 1, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận, khu A khu đô thị mới Nam TP, khu đô thị mới Thủ Thiêm, sẽ có mức thu phí cao nhất. Ngược lại, khu vực 5 là huyện Cần Giờ sẽ có mức thu thấp nhất.

Vũ Quyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI