Chơi pháo nổ ngày tết, nạn nhân ở Đắk Lắk bị tai nạn phải cắt bỏ bàn tay

18/02/2021 - 16:43

PNO - Chơi pháo nổ ngày tết, tại tỉnh Đắk Lắk, có trường hợp bị tai nạn phải cắt bỏ qqq, đốt ngón tay và để lại di chứng rất nặng nề.

Ngày 18/2, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ.

Cụ thể, từ ngày 30 đến mùng 6 Tết, có 5 trường hợp bị tai nạn do pháo nổ nhập viện khoa Chấn thương chỉnh hình.

Tai nạn do pháo nổ để lại di chứng nặng nề
Tai nạn do pháo nổ để lại di chứng nặng nề

Bác sĩ Nguyễn Minh Trực, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, cả 5 bệnh nhân nói trên đều bị thương tích nặng, có nguy cơ nhiễm trùng. Đặc biệt, trong đó có trường hợp phải cắt bỏ bàn tay, đốt ngón tay và để lại di chứng rất nặng nề.

Cũng trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, có trường hợp bị tai nạn do pháo nổ, tuy nhiên do nạn nhân chỉ bị thương nhẹ nên được sơ cấp cứu và chuyển về bệnh viện các địa phương điều trị.

Văn Nguyên          

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI