Chợ đông nghịt người trước Tết Đoan ngọ

13/06/2021 - 19:55

PNO - Chiều 13/6, nhiều chợ tại TPHCM đông nghịt người sắm đồ cúng Tết Đoan ngọ (mùng 5/5 Âm lịch). Cảnh người chen chúc không khỏi gây lo ngại an toàn khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

 

Tết Đoan Ngọ rơi vào thứ hai (14/6) nên nhiều người tranh thủ ngày nghỉ chủ nhật đi chợ sớm. Lượng khách đến chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh, TPHCM) đông nghẹt.

Tết Đoan Ngọ rơi vào thứ hai (14/6) nên nhiều người tranh thủ ngày nghỉ chủ nhật đi chợ sớm. Lượng khách đến chợ chiều (bên hông chợ Bà Chiểu, Q.Bình Thạnh, TPHCM) đông nghẹt. Đoạn đường từ Vũ Tùng đến Trịnh Hoài Đức luôn trong tình trạng kẹt xe 

Giá bánh ú lá tro bán cho người cúng sớm có giá giao động từ 40.000-100.000 đồng/chục (tuỳ loại có nhân hay không nhân)
Theo nhiều chủ hàng, dịch bệnh khiến mãi lực các mặt hàng (bánh tro, cơm rượu, trái cây...) dùng trong mâm cúng ngày Tết Đoan ngọ bán chậm hơn. "Có thể nhiều người đợi đúng ngày mới đi mua sắm...", một tiểu thương bán bánh ú lá tro tại chợ cho hay
Ngoài bán bánh, các điểm còn bán thêm nhiều loại cơm rượu, chè đóng hộp với giá 20.000 đồng/hộp.
Ngoài bán bánh, các điểm còn bán thêm nhiều loại cơm rượu, chè đóng hộp với giá 20.000 đồng/hộp
Lá xông có giá từ 10.000-12.000 đồng/bó, tuỳ điểm bán.
Lá xông được bán rất nhiều, giá từ 10.000-12.000 đồng/bó, tùy điểm bán
Nhiều người chọn ngay góc đường cho dễ bán. Song người bán này cho biết,  lượng khách mua bánh ú ít hơn mọi năm.
Nhiều người chọn ngay góc đường để thu hút người mua. Song người bán này cho biết, lượng khách mua bánh ú ít hơn mọi năm
Tại chợ Thanh Đa (Q.Bình Thạnh, TPHCM), nhiều điểm đã bắt đầu bán bánh ú tro. Do giá bán sớm nên bánh ú tro được cho là còn hơi đắt. Thông thương vào ngày chính sáng 5/5 âm lịch, giá bánh ú chỉ còn từ 20.000-40.000 đồng/chục.
Tại chợ Thanh Đa (Q.Bình Thạnh), bánh ú tro được bán từ 2 ngày nay
Bên cạnh bánh ú, lá xông, xôi chè thì vải là loại trái cây được mua nhiều nhất để cúng Tết Đoan Ngọ.
Bên cạnh bánh ú, lá xông, xôi chè thì vải là loại trái cây được mua nhiều nhất để cúng Tết Đoan ngọ
Năm nay vải khá rẻ, chỉ dao động 35.000 - 40.000 đồng/ký (tuỳ còn tươi hay hơi héo). Song lượng khách mua cũng khá ít.
Năm nay giá trái vải khá rẻ, chỉ dao động 35.000 - 40.000 đồng/kg. Song lượng khách mua thưa thớt
Tại chợ Bà Hoa (Q.Tân Bình, TPHCM), nhiều người cũng tranh thủ đi chợ mua vật phẩm cúng Tết Đoan Ngọ sớm nên khách cũng khá đông hơn so với cách đây vài ngày.
Tại chợ Bà Hoa (Q.Tân Bình), nhiều người tranh thủ đi chợ mua vật phẩm cúng Tết Đoan ngọ sớm nên tại các sạp hàng đông đúc hơn hẳn. Hầu hết người mua và người bán đều ý thức phòng ngừa dịch bệnh, tuân thủ yêu cầu mang khẩu trang
Tại đây bánh ú tro có  nhiều loại, nếu là không nhân thì giá 35.000 chục/12 cái; nếu là có nhân loại nhỏ thì 70.000 đồng/chục, còn loại lớn hơn chút thì 80.000 đồng/chục.
Bánh ú tro tại chợ có nhiều loại, nếu là không nhân thì giá 35.000 đồng/chục (12 cái); nếu là có nhân loại nhỏ thì 70.000 đồng/chục, còn loại lớn hơn chút thì 80.000 đồng/chục
Một số điểm thì bán loại bánh ú từ Quảng Ngãi, có giá 50.000 chục.
Khu chợ nổi tiếng bán các sản phẩm của miền Trung nên một số điểm bán có bánh ú từ Quảng Ngãi, Quảng Nam có giá 50.000 đồng/chục. Nếu như bánh ú tro miền Nam gói bằng lá dong và lá tre thì bánh ú tro Quảng Ngãi, Quãng Nam lại gói bằng lá đốt (một loại lá địa phương miền Trung). Theo người bán, bánh ú tro miền Trung đặc biệt hơn vì được ngâm với lá tro mè nên bánh khá thơm, có vị bùi bùi đặc trưng. "Chỉ người dân miền Trung mới chọn bánh này, còn dân Sài Gòn vẫn chọn ú tro miền Nam hơn" - một người bán tại đây nói 
Tại chợ Bà Hoa còn bán bán lá gai để cúng Tết Đoan Ngọ
Ngoài bánh ú tro, nhiều sạp còn bán lá gai để cúng Tết Đoan Ngọ, với giá 80.000 đồng/chục 
Một số điểm bán cả bánh rò, bánh xu xoa, bánh Tét, bánh lá trạng...
Một số loại bánh khá lạ lẫm với người miền Nam nhưng quen thuộc với người miền Trung, đặc biệt với người Quảng Nam, Quảng Ngãi như bánh rò, bánh xu xoa, bánh lá trạng...
Rất nhiều shipper đi chợ mua bánh dùm khách hàng. Đứng tại đây khoảng 15 phút đã có 3 shipper đến mua bánh.
Rất nhiều shipper đi chợ Bà Hoa mua bánh dùm khách hàng. Theo quan sát, nếu cách đây vài năm, khách có thể mua một lần vài chục bánh ú tro, nhưng năm nay, do dịch bệnh, hầu như khách đi chợ chỉ mua chục bánh về cúng 
Theo những người bán tại đây, do dịch bệnh nên mãi lực mua hàng đã giảm phân nửa so với mọi năm. Trong các phẩm vật thì ú tro bán chạy, các loại cơm rượu, chè xôi rất ít người mua. Nhiều điểm bán bánh ú đã vơi nhưng các vật phẩm khác còn đầy ắp.
Trong các phẩm vật thì bánh ú tro được khách mua nhiều hơn. Các loại cơm rượu, chè xôi rất ít người mua. Tại nhiều điểm bán, bánh ú đã vơi nhưng các vật phẩm khác còn đầy ắp. Trong các loại cơm rượu thì khách chuộng cơm rượu vàng hơn trắng, giá 30.000 đồng/hộp, nếp cẩm thì 50.000 đồng/hộp 
Các loại lá xông tại chợ này cũng khá mắc hơn. Nếu bán ngay mặt tiền chợ thì lá xông giá 20.000 đồng/bó, đi sâu vào hẻm thì còn 15.000 đồng/bó.
Các loại lá xông tại chợ này cũng khá mắc hơn. Nếu bán ngay mặt tiền chợ thì lá xông giá 20.000 đồng/bó, đi sâu vào hẻm thì còn 15.000 đồng/bó 
Trầu cau cũng có giá 20.000 đồng/phần.
Trầu cau cũng có giá 20.000 đồng/phần 
Ghé một sạp hoa trên đường Bàu Cát (Q.Tân Bình, TPHCM), người bán cho biết, giá hoa không tăng, sức mua cũng yếu hơn.
Ghé một sạp hoa trên đường Bàu Cát (Q.Tân Bình), người bán cho biết, giá hoa không tăng, sức mua cũng yếu hơn. Một số loại cúc vào ngày rằm, lễ thường có giá 15.000 -20.000 đồng/bó, nhưng nay giảm còn 10.000 đồng/bó. Tại đây, nhiều xe ba gác chở hoa cúc tới bán với lời rao đại hạ giá, nhưng lượng khách mua cũng rất ít 
Cách mua hoa của người dân cũng khác hơn. Khách thường chọn hoa cúc vì giá rẻ. Các loại hoa ly, hoa cát tường... sức mua chậm hơn
Cách mua hoa của người dân cũng khác hơn. Khách thường chọn hoa cúc vì giá rẻ. Các loại hoa ly, hoa cát tường... sức mua chậm hơn
Chủ cửa hàng Trái Cây Miền Tây (Quảng Hiền, Q.Tân Bình, TPHCM) cho biết, vựa của chị là nơi cung cấp bánh ú, trái cây cho các điểm bán lẻ. So với mọi năm, lượng khách mua bánh ú sụt giảm nghiêm trọng. Năm ngoái, cũng dịch bệnh nhưng nhập 1.000 bánh về bỏ mối trong vòng vài tiếng, không còn bánh để bán. Năm nay, lượng bánh miền Tây về TPHCM ít hơn, chị lấy khoảng 500 bánh nhưng vẫn bán không hết, phải ngồi xé lẻ ra bán. Buổi sáng vẫn còn để giá 60.000 đồng/chục, nhưng chiều nay đã hạ giá còn 50.000 đồng/chục.
Chủ cửa hàng Trái cây Miền Tây (Quảng Hiền, Q.Tân Bình) cho biết, vựa của chị là nơi cung cấp bánh ú, trái cây cho các điểm bán lẻ. So với mọi năm, lượng khách mua bánh ú sụt giảm nghiêm trọng. Năm ngoái, chị nhập 1.000 bánh về bỏ mối trong vòng vài tiếng, không còn bánh để bán. Năm nay, lượng bánh miền Tây về TPHCM ít hơn, chị lấy khoảng 500 bánh nhưng vẫn giao không hết, phải ngồi xé lẻ ra bán. Buổi sáng vẫn còn để giá 60.000 đồng/chục, nhưng chiều nay đã hạ giá còn 50.000 đồng/chục. Riêng vải, mọi năm thời điểm này có giá 80.000 đồng/ký, giờ còn 40.000 đồng/ký nhưng sức mua cũng chậm.

Quốc Thái - Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI