Chen chân mua thịt quay ngày tết Đoan Ngọ

18/06/2018 - 12:17

PNO - Ngày chính của tết Đoan Ngọ, ngoài bánh tro, xôi chè thì thịt quay không thể thiếu trong mâm cỗ của người Sài Gòn. Càng về trưa, "con đường thịt quay" Âu Cơ (quận Tân Bình) tấp nập người mua, kẻ bán.

Chỉ một đoạn đường ngắn - nơi tập trung nhiều hàng thịt quay tại đường Âu Cơ, lượng phương tiện khá đông, xe di chuyển khó khăn do người dân đứng chờ mua.

Chen chan mua thit quay ngay tet Doan Ngo
 

Chia sẻ với PV, chủ hàng thịt quay Khai Phát, đường Âu Cơ, cho biết, riêng mùa tết Đoan Ngọ năm nay cửa hàng đã chuẩn bị khoảng 200 con vịt quay sẵn, giá vẫn không thay đổi so với ngày thường là 340.000 đồng/con.

Chen chan mua thit quay ngay tet Doan Ngo
 

“Giá vịt tăng nhưng cửa hàng bán dù lễ hay không thì giá vẫn giữ nguyên khi bán ra, năm nay nói chung bán vẫn vậy, không khả quan hơn”, chủ hàng Khai Phát nói.

Chen chan mua thit quay ngay tet Doan Ngo
 
Chen chan mua thit quay ngay tet Doan Ngo
 

Gần đó, hàng thịt quay Đắc Hòa khá đông khách. Giá heo quay dao động từ 180.000 - 200.000 đồng/kg, heo sữa quay nguyên con giá từ 1,8 - 2,5 triệu đồng/con.

Chen chan mua thit quay ngay tet Doan Ngo
 

Chị Thu Hương (quận 11, TP.HCM) cho biết, gia đình chị có truyền thống cúng vịt quay vào tết Đoan Ngọ nên chị tranh thủ đi mua thật sớm để tránh trường hợp chen chút, hoặc hết thịt.

Chen chan mua thit quay ngay tet Doan Ngo
 

“Theo quan niệm xưa thì cúng vịt sẽ xua đi xui xẻo để nửa năm còn lại làm ăn thuận lợi, gia đình sung túc”, chị Thu Hương nói.

Chen chan mua thit quay ngay tet Doan Ngo
 
Chen chan mua thit quay ngay tet Doan Ngo
 

Ngoài đường Âu Cơ, quận Tân Bình, tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (chân cầu Bông thuộc quận 1), khu vực chợ Tân Định, Bà Chiểu,… sáng nay người đổ xô mua thịt quay, bánh ú, xôi chè,… cũng rất đông. 

Mộc Trà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI