DIỄN ĐÀN "GIA ĐÌNH SỐNG XANH - SỨC KHỎE LÀNH MẠNH"

Chỉ cần thao tác nhỏ này, nhà tôi xanh sạch hơn

25/11/2025 - 09:39

PNO - Phân loại rác từ nguồn là thao tác giúp quy trình tái chế rác trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần thao tác nhỏ ấy, mỗi chúng ta đã góp phần hạn chế rất nhiều rác thải khó phân hủy, từ đó chung tay gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp.

Khi chưa bắt tay vào làm, tôi thấy việc phân loại rác khá nhiêu khê. Sau khi tìm ra cách, tôi lại thấy vô cùng đơn giản.

Nhà tôi có một khoảng sân phía trước để trồng cây. Tôi đào một cái hố, xây be lên hai hàng gạch. Mỗi khi có rác thải hữu cơ tôi đổ ra cái hố đó. Nếu rác là từ rau củ quả, tôi đổ thẳng xuống hố, chỉ sau một, hai ngày là rác khô teo lại rồi từ từ phân hủy.

Nếu là rác thải từ động vật như vỏ tôm cua, xương cá, xương gà, tôi dùng một cái bay của thợ xây, đào một lỗ nhỏ trong hố, đổ rác xuống rồi lấp đất lên. Loại rác này cần vài ngày đến vài tuần mới phân hủy hết.

Một số rác thải có khả năng thu hút ruồi nhặng bay tới, tôi đổ vào cái chậu trồng cây, để ở một góc của cái hố rồi đậy thau nhôm cũ lên trên. Sau một thời gian, rác bên trong cái thau và cả trong hố đã phân hủy, tôi đem đi làm phân bón cho các chậu cây trước sân nhà. Nhờ vậy mà các chậu cây kiểng nhà tôi không cần tốn tiền mua phân bón mà vẫn tươi tốt.

Nơi tập kết rác thải hữu cơ trong sân
Nơi tập kết rác thải hữu cơ trong sân

Mỗi khi có rác thải nhựa là túi ni lông, vỉ đựng trứng, tôi gom lại, đem ra chợ cho các cô bán rau, bán trứng. Vậy là túi ni lông và hộp đựng trứng được tái sử dụng thêm một lần nữa. Còn giấy, chai nhựa hay vỏ lon bằng nhôm, sắt, tôi gom lại để bán ve chai. Với những thao tác này, dù nhà đông người nhưng mỗi ngày nhà tôi thải ra rất ít rác. Có ngày không có rác gì cần bỏ ra xe thu gom rác.

Cũng chính từ việc quan sát thấy mẹ thu gom túi ni lông, vỏ hộp nhựa để tái sử dụng và chôn rác trong vườn nhà, 2 con trai của tôi đi ăn uống ngoài đường đều bỏ rác vào túi rồi đem về nhà phân loại như cách tôi đã làm. Có khi con còn cầm cả cái vỏ hộp sữa về nhà để phân loại rác cho đúng chứ không vứt ngoài đường như trước nữa.

Nơi trữ rác thải rắn
Nơi trữ rác thải rắn

Nơi cất giữ rác thải giấy
Nơi cất giữ rác thải giấy

Nơi giữ vỉ nhựa đựng trứng
Nơi giữ vỉ nhựa đựng trứng

Kể từ ngày có cái hố bỏ rác ngay trong sân nhà, tôi siêng năng ra mảnh sân nhỏ để chăm sóc cây kiểng hơn. Các chậu cây cũng vì thế mà tươi tốt hơn. Không gian trước nhà tôi cũng từ đó mà xanh tươi hơn.

Mỗi sớm thức dậy, tôi bước ra sân là như được tiếp thêm sinh khí. Mỗi buổi chiều tan làm về nhà, xong xuôi cơm nước, ngồi trước hiên nhà cũng đủ cho tôi “sạc” năng lượng sau 1 ngày lao động mệt mỏi.

Cũng từ đó, sân nhà là nơi gia đình tôi tụ họp chuyện trò cùng nhau mỗi cuối ngày, là nơi giúp các thành viên trong gia đình kết nối với nhau chặt chẽ hơn chỉ bằng khoảng thời gian ngồi bên nhau trước hiên nhà, cùng hít thở không khí trong lành do cây cối xanh mát đem lại.

Cao Hy

Diễn đàn “Gia đình sống xanh - sức khỏe lành mạnh” với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam

Bảo vệ môi trường đang trở thành một phần quan trọng trong lối sống hiện đại và phát triển bền vững. Trong số các phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) là mô hình được nhiều quốc gia khuyến khích để xây dựng một cộng đồng sống xanh. Hiện nay, tại Việt Nam, có nhiều gia đình đã chọn lối sống này để góp phần bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Diễn đàn “Gia đình sống xanh - sức khỏe lành mạnh” nhằm tìm kiếm, lan tỏa các hành động, ý tưởng, mô hình, sản phẩm thiết thực trong việc tiêu dùng xanh, tái chế, tái sử dụng, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường của các gia đình, cá nhân...

Bạn đọc cá nhân, gia đình (học sinh, sinh viên, bà nội trợ…) có thể gửi bài viết khoảng 600 từ, kèm tối đa 5 hình chia sẻ về một trong các nội dung sau:

- Bạn và gia đình đã áp dụng lối sống xanh như thế nào? (Sử dụng sản phẩm xanh, giảm rác thải, tái sử dụng, tái chế sản phẩm, tiết kiệm năng lượng…).

- Kể về sáng kiến tái chế hoặc sản phẩm xanh của bạn góp phần mang lại hiệu quả xã hội.

Bài viết xin gửi đến: songxanh@baophunu.org.vn. Bài viết chọn đăng sẽ được trả nhuận bút theo quy định của Báo Phụ Nữ TPHCM.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI