Chém chết chồng 'vũ phu nát rượu', lãnh 4 năm tù

17/07/2014 - 16:39

PNO - PNO - Quá uất ức việc chồng hay say rượu, đánh đập vợ con, người vợ trong một lần không kiềm chế được đã ra tay sát hại chồng mình.

Ngày 16/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bài (SN 1960, trú tại xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) 4 năm tù về tội “giết người”.

Chem chet chong 'vu phu nat ruou', lanh 4 nam tu

Bị cáo Bài khai báo thành khẩn trước toà.

Theo cáo trạng, Đặng Công Toàn kết hôn với Trương Thị Bài và có với nhau 5 mặt con. Năm 2012, cặp vợ chồng này thường xuyên mâu thuẫn bởi người chồng nát rượu, thường xuyên đánh đập vợ con, nhiều lần bà Bài và con phải “lánh nạn”, sang nhà hàng xóm xin ngủ nhờ. Tuy nhiên, người chồng vẫn không chịu buông tha, tìm đến nơi đe dọa hàng xóm không cho mẹ con bà Bài ngủ nhờ nữa.

Đêm ngày 21/1/2014, Đặng Công Toàn trong người nồng nặc hơi men, khật khưởng bước cao bước thấp chửi từ ngoài cổng vào nhà. Không biết đầu đuôi câu chuyện, Đặng Công Toàn đuổi đánh, bắt vợ con ra xuống ngủ tại gian nhà dưới thường hay dùng nhốt gà.

Đỉnh điểm là vào khoảng 5g30 ngày 22/1/2014, trong lúc Trương Thị Bài đang rang cơm cho con ăn đi học, Đặng Công Toàn xuất hiện trong tình trạng say rượu hừng hực lao vào túm lấy cổ áo vợ chửi bới, dọa nạt và vơ lấy vỏ cây keo bên bếp đánh tới tấp.

Không kìm được cơn giận, Trương Thị Bài dùng hai tay xô đẩy bỏ chạy thoát thân. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong, nhưng đến 6g40, bà Bài về nhà thì thấy Đặng Công Toàn đang ngồi gật gù trên giường, chưa kịp nói gì thì Toàn bật dậy vớ lấy cổ áo đánh đập mặc cho bà Bài kêu la.

Trong lúc giằng co, Trương Thị Bài vớ được con dao dưới giường chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và người khiến Đặng Công Toàn gục xuống đất, chết ngay tại chỗ.

Bản kết luận giám định của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: nạn nhân Đặng Công Toàn chết do choáng mất máu cấp vì nhiều vết thương.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Trương Thị Bài thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải, nhiều lần ngất trước vành móng ngựa.

Các con của Trương Thị Bài đều xin giảm án cho mẹ và mong mẹ được sớm về với gia đình.

Xét các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bài 4 năm tù.

Nghĩa Đàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI