Cháy nhà lúc nửa đêm, gần 6 tấn vải bị thiêu rụi

07/02/2020 - 10:15

PNO - Khoảng 2 giờ sáng ngày 7/2, trên đường Bình Long (quận Bình Tân) đã xảy ra vụ cháy lớn, khiến căn nhà 200m2 bị hư hỏng hoàn toàn.

Theo đó, người dân sống trong hẻm 137 đường Bình Long (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) bất ngờ thấy lửa bốc lên từ căn nhà số 137/59 nên hô hoán dập lửa. Ngọn lửa đỏ rực kèm khói đen bốc cao nghi ngút tại căn nhà 1 trệt, 2 lầu khiến nhiều người cố gắng tiếp cận hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ hỏa hoạn
Cột khói bốc lên từ căn nhà bị cháy - Ảnh: Phương Nguyên

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Bình Tân, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Phú Nhuận, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Tân Phú, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận 6, Đội Công tác CC&CNCH - Phòng PC07 và Đội CC&CNCH Khu vực 4 - Phòng PC07 đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp dập tắt đám cháy.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Do nhà được xây kiên cố, chứa nhiều vải vụn dễ bén lửa nên đám cháy dữ dội, có khả năng lan sang các nhà bên cạnh. Lực lượng cứu hỏa phải dùng thang leo lên tầng một của căn nhà triển khai chữa cháy, chống cháy lan. Đến khoảng 3giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt. 

Lực lượng PCCC nỗ lực khống chế đám cháy
Lực lượng PCCC nỗ lực khống chế đám cháy - Ảnh: Phương Nguyên

Vụ hỏa hoạn lúc nửa đêm rất may không thiệt hại về người do chủ nhà đi vắng nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn 6 tấn vải vụn và diện tích 200m2 của căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn. 

Lực lượng chữa cháy phải dùng thang leo lên tầng 01 của căn nhà triển khai chữa cháy, chống cháy lan.
Lực lượng cứu hỏa phải dùng thang leo lên tầng một của căn nhà triển khai chữa cháy, chống cháy lan

Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh theo dõi. Ghi nhận của phóng viên, đến 6g30 phút cùng ngày, vẫn còn rất đông người dân đứng quan sát lực lượng PCCC & CNCH thu dọn hiện trường.

Phương Nguyên - Tam Nguyên 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI