Cây thông Noel “khủng” làm từ hàng ngàn chiếc khẩu trang mang thông điệp đẩy lùi COVID-19

21/12/2020 - 23:12

PNO - Cây thông Noel cao hơn 20m, được kết từ hàng ngàn chiếc khẩu trang mang thông điệp cùng nhau phòng chống COVID-19.

Sau nhiều ngày thiết kế, thi công, cây thông Noel “độc nhất vô nhị” được kết từ hàng ngàn chiếc khẩu trang ở giáo xứ Lưu Mỹ (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã được hoàn thiện để chuẩn bị chào đón Giáng sinh.

Trù Sơn nổi tiếng với làng nghề làm nồi đất bao đời nay, giáo dân nơi đây cũng đang sở hữu cây thông làm từ 6.000 chiếc nồi đất được xác lập kỷ lục Việt Nam từ 3 năm trước. Mỗi dịp Giáng sinh, giáo xứ này lại đón hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về dự lễ, vui chơi.

Từ cây thông cho đến các đồ vật trang khí trong khuôn viên giáo xứ Lưu Mỹ đều mang thông điệp chung tay chống dịch COVID-19
Từ cây thông cho đến các đồ vật trang khí trong khuôn viên giáo xứ Lưu Mỹ đều mang thông điệp chung tay chống dịch COVID-19

Theo người dân giáo xứ, Giáng sinh năm 2020 diễn ra trong hoàn cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới; người dân giáo xứ muốn phát đi thông điệp với cộng đồng cùng chung tay phòng chống dịch, bảo vệ sự sống.

Từ đó, một cây thông Noel bằng khẩu trang đã được lên ý tưởng. Hàng ngàn chiếc khẩu trang vải do người dân tự may có các dòng chữ “anti COVID-19” và “Pro - Life” cũng gấp rút được hoàn thành.

Sau gần 1 tháng chuẩn bị và thực hiện, cây thông cao hơn 20m được dựng bằng khung sắt thép chắc chắn đã hoàn thiện. 

Trên đỉnh cây thông là một “siêu ấm đất” có bán kính 2m. Chiếc ấm sắc thuốc không chỉ là biểu tượng của làng nghề truyền thống làm nồi đất Trù Sơn mà theo người dân thì đây còn là chiếc ấm thường được cha ông ngày xưa dùng để sắc thuốc uống.

Những ngày này, các xóm đạo ở Nghệ An cũng đã sáng đèn chào đón Giáng sinh. Nhiều tuyến đường được trang trí hang đá nhân tạo, bóng đèn led... thu hút nhiều bạn trẻ tới vui chơi, chụp ảnh.

Người dân giáo xứ mong rằng những thông điệp từ cây thông sẽ thêm phần tác động vào ý thức cùng chống dịch bệnh
Người dân giáo xứ mong rằng những thông điệp từ cây thông sẽ thêm phần tác động vào ý thức du khách về tham quan cùng chung tay chống dịch

Tại giáo xứ Kẻ Gai (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), hang đá khổng lồ dài 200m, rộng 35m và cao 25m cũng đã hoàn thành, bắt đầu mở cửa đón du khách.

Theo người dân địa phương, để hoàn thiện công trình này, mỗi ngày có chừng 100 người làm việc và liên tục trong 1 tháng qua. Hơn 2.500 cây tre, 5.000 bao xi măng đã được sử dụng để làm bộ khung cho hang đá.

Hang đá có 4 tầng với nhiều không gian mô phỏng tiểu cảnh quá trình ra đời của Chúa hài đồng. Một con đường nhỏ dài hàng trăm mét cũng đã được thiết kế đi xung quanh hang đá để du khách có thể leo lên tận đỉnh tham quan.

Do hang đá được làm chủ yếu bằng tre, bao bì xi măng nên các biển cấm hút thuốc được đặt ở khắp nơi, giáo xứ cũng cắt cử người túc trực 24/24 để đảm bảo an toàn cho du khách.

Clip hang đá "khủng" được làm từ hơn 2.500 cây tre, 5.000 bao xi măng 
Các thông điệp “anti COVID-19” và “Pro - Life” được in trên vải
Các thông điệp “anti COVID-19” và “Pro - Life” được in trên vải
Đỉnh của cây thông là chiếc ấm sắc thuốc mang biểu tượng làng nghề
Đỉnh của cây thông là chiếc ấm sắc thuốc mang biểu tượng làng nghề
Hang đá khổng lồ dài 200m, rộng 35m và cao 25m
Hang đá khổng lồ dài 200m, rộng 35m và cao 25m
Hàng loạt tiểu cảnh được bố trí quanh hang đá
Hàng loạt tiểu cảnh được bố trí quanh hang đá
Một con đường dài hàng trăm mét đi xuyên hang đá lên đỉnh
Một con đường dài hàng trăm mét đi xuyên hang đá lên đỉnh
Đường làng rực sáng đèn led ở các xứ đạo Nghệ An
Đường làng rực sáng đèn led ở các xứ đạo Nghệ An

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI