Cây dừa mang lại thu nhập cho nông dân 100-150 triệu đồng/ha/năm

06/11/2025 - 11:50

PNO - 6 tháng đầu năm 2025 giá dừa nguyên liệu ở ĐBSCL liên tục tăng từ 150.000 - 180.000 đồng/chục (12 trái) có lúc vượt ngưỡng 200.000 đồng/chục giúp nông dân trúng đậm.

Ngày 6/11, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường, cùng Trường đại học Trà Vinh tổ chức diễn đàn “Quản lý sức khỏe cây dừa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu sản xuất gắn với người tiêu dùng”.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Dừa Việt Nam cho biết, nếu như năm 2010, kim ngạch xuất khẩu dừa 180 triệu USD thì đến năm 2023 đạt hơn 900 triệu USD; năm 2024 đạt gần 1,1 tỉ USD và năm 2025 kỳ vọng tăng lên mức 1,2 tỉ USD.

Các sản phẩm từ dừa được xuất sang 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tháng 1/2024, cây dừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực quốc gia.

với diện tích khoảng 200.000ha, sản lượng mỗi năm khoảng 2 triệu tấn; tập trung chủ yếu ở vùng ĐBSCL
Cả nước có nước khoảng 200.000ha dừa, sản lượng mỗi năm khoảng 2 triệu tấn; tập trung chủ yếu ở vùng ĐBSCL... Ảnh: CTV

Tuy nhiên hiện nay, cây dừa chịu tác động mạnh từ sâu bệnh, xâm nhập mặn, trong điều kiện biến đổi khí hậu. Do đó, việc áp dụng các giải pháp an toàn, thân thiện với môi trường không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe con người, cân bằng hệ sinh thái và nâng cao giá trị thương hiệu dừa Việt Nam trên trường quốc tế.

Thương lái ở Vĩnh Long thu mua dừa... Ảnh: CTV
Thương lái ở Vĩnh Long đưa ghe đi thu mua dừa... Ảnh: CTV

Ông Ngô Hữu Sự - Giám đốc HTX Nông nghiệp thương mại dịch vụ Vạn Hưng (tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ, trong 6 tháng đầu năm 2025 giá dừa nguyên liệu ở ĐBSCL liên tục tăng từ 150.000 - 180.000 đồng/chục (12 trái) có lúc vượt ngưỡng 200.000 đồng/chục giúp nông dân trúng đậm.

Hiện tại giá dừa giảm còn 130.000 đồng/chục vẫn đảm bảo hiệu quả. Cây dừa giúp bà con nông thôn ổn định cuộc sống, tuy nhiên để bền vững thì cần phát triển theo hướng xanh, hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu…

Đóng gói dừa phục vụ xuất khẩu ở Vĩnh Long. Ảnh: CTV
Đóng gói dừa phục vụ xuất khẩu ở Vĩnh Long. Ảnh: CTV

Theo PGS TS Nguyễn Minh Hòa - Hiệu trưởng Trường đại học Trà Vinh, nhà trường đã thành lập Viện Dừa ĐBSCL nhằm triển khai các dự án hợp tác nghiên cứu về chọn tạo giống, phòng trừ sâu bệnh, chế biến sâu và thương mại hóa sản phẩm từ dừa; xây dựng các đề án phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành dừa Việt Nam. Đồng thời phát triển các chương trình đào tạo, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với chuỗi giá trị dừa, giúp cộng đồng tiếp cận ứng dụng công nghệ, phát triển bền vững ngành dừa…

Cây dừa mang lại thu nhập cho nông dân từ 100-150 triệu đồng/ha/năm
Cây dừa mang lại thu nhập cho nông dân từ 100-150 triệu đồng/ha/năm. Ảnh: CTV

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, với gần 120.000ha, chiếm trên 50% diện tích dừa cả nước; mang lại thu nhập từ 100-150 triệu đồng/ha/năm cho gần 270.000 hộ dân trồng dừa của tỉnh. Tuy nhiên, để ngành dừa đạt diện tích 132.000 ha vào năm 2030, Vĩnh Long cần triển khai chiến lược thích ứng toàn diện trong giai đoạn mới.

Tỉnh khuyến khích phát triển chuỗi giá trị ngành dừa, xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tạo vườn dừa kém hiệu quả, phát triển các mô hình xen canh trong vườn dừa; đẩy mạnh công nghiệp chế biến dừa; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư bao tiêu sản phẩm với nông dân; đồng thời phát triển cây dừa theo hướng hữu cơ gắn với cấp mã số vùng trồng đáp ứng xuất khẩu vào các thị trường khó tính…

Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI