Cầu cạn Vành đai 3 chỉ mới thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12

04/12/2025 - 18:42

PNO - Ban Giao thông TPHCM cho biết, do mưa kéo dài, nhiều dự án lớn cùng tăng tốc khiến vật liệu khan hiếm, đến đầu tháng 12/2025, tiến độ cầu cạn Vành đai 3 mới chỉ đạt 83%.

Chiều 4/12, tại họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) đã cập nhật kế hoạch khởi công và khánh thành các dự án dự kiến diễn ra vào ngày 19/12.

Trong đợt này, thành phố sẽ có 5 dự án được khởi công, gồm: Vành đai 2 - đoạn Phú Hữu - Võ Nguyên Giáp và đoạn Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng, cao tốc TPHCM - Mộc Bài giai đoạn 1, cầu đường Nguyễn Khoái và cầu Kênh Ngang số 1 tại phường Phú Định.

Nút giao Tân Vạn nằm tại vị trí giao cắt phức tạp giữa Quốc lộ 1A, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường ĐT 743A, đường Nguyễn Xiển và kết nối trực tiếp với cầu Đồng Nai. Công trình thuộc phường Đông Hòa, TPHCM (TP Dĩ An, Bình Dương – trước đây) và giáp ranh TP Thủ Đức (trước đây) - Ảnh: Tứ Quý
Nút giao Tân Vạn nằm tại vị trí giao cắt phức tạp giữa Quốc lộ 1A, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường ĐT 743A, đường Nguyễn Xiển và kết nối trực tiếp với cầu Đồng Nai. Công trình thuộc phường Đông Hòa, TPHCM (TP Dĩ An, Bình Dương trước đây) và giáp ranh TP Thủ Đức (trước đây) - Ảnh: Tứ Quý

Cũng trong ngày 19/12, Ban giao thông sẽ tổ chức thông xe kỹ thuật 14,7km phần tuyến chính cầu cạn trên địa bàn các phường: Long Bình, Long Phước và Long Trường thuộc dự án thành phần 1 của Vành đai 3 TPHCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc). Hiện tiến độ đoạn này, tính từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn, đạt khoảng 83% khối lượng.

Lý giải về việc không thể cho xe chạy như cam kết trước đó, Ban Giao thông cho biết dự án đang trong giai đoạn tăng tốc và các nhà thầu đang làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp. Tuy nhiên, chất lượng thi công phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết, trong khi năm nay khu vực phía Nam chịu ảnh hưởng của 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn kéo dài.

Theo ghi nhận tại công trường, 46/84 ngày trong 3 tháng gần đây (từ tháng Chín đến tháng Mười một) có mưa chiếm khoảng 55%. Mùa mưa năm nay được dự báo kéo dài đến giữa tháng Mười hai, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục yêu cầu thời tiết khô ráo như xử lý nền, đổ bê tông, lắp đặt kết cấu.

Song song đó, khu vực phía Nam đang đồng loạt triển khai nhiều dự án trọng điểm, như sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc trục dọc phía Đông giai đoạn 2 và các tuyến trục ngang. Việc nhiều dự án cùng tăng tốc khiến nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm, khó huy động đủ theo nhu cầu.

Từ những khó khăn khách quan nêu trên, Ban Giao thông cho biết, đoạn 14,7km cầu cạn chỉ đáp ứng được điều kiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12, và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 30/6/2026.

Cũng tại buổi họp báo, Ban Giao thông thông tin tiến độ cầu Tăng Long gồm 2 đơn nguyên. Đến nay, đơn nguyên trái đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 28/2. Đơn nguyên phải đang tiếp tục thi công, đã hoàn thiện tường chắn hộp 2 đầu cầu, mố và trụ, đạt khoảng 65% khối lượng. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào tháng 4/2026.

Trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm đều đẩy nhanh tiến độ, TPHCM đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đảm bảo chất lượng thi công và an toàn cho các công trình, hướng đến mục tiêu đưa Vành đai 3 vào khai thác đồng bộ theo đúng kế hoạch được Chính phủ phê duyệt.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI