Cảnh báo: Nuốt cả cầu răng giả khi uống thuốc

02/06/2025 - 19:49

PNO - Trong lúc uống thuốc, nam thanh niên vô tình nuốt luôn cả cầu răng giả. Vật sắc nhọn này có khả năng gây ra thủng ruột nếu không xử trí kịp thời.

Hình ảnh cầu răng giả rơi vào trong đường tiêu hóa của bệnh nhân - ảnh: BVCC
Hình ảnh cầu răng giả rơi vào trong đường tiêu hóa của bệnh nhân - ảnh: BVCC

Ngày 2/6, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết đã tiếp nhận trường hợp nam thanh niên (19 tuổi, Hà Nội) đến khám do nuốt phải phải cầu răng giả trong lúc uống thuốc.

Trước đó, người bệnh đã đi khám tại một cơ sở y tể, được chỉ định chụp X-quang ngực nhưng không phát hiện bất thường. Kết quả chụp X-quang bụng thấy có dị vật nằm ở vị trí tương ứng với đốt sống thắt lưng L5.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực đã nhanh chóng chỉ định người bệnh chụp CT ổ bụng. Kết quả cho thấy dị vật nằm ở đoạn cuối D3 tá tràng - một vị trí khá sâu và nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Người bệnh lập tức được chuyển sang Trung tâm nội soi tiêu hóa để xử trí. Ê-kíp đã tiến hành nội soi dạ dày - tá tràng qua đường miệng và phát hiện một cầu răng giả kích thước khoảng 2,5cm nằm mắc trong lòng đoạn D3 tá tràng.

Đây là một loại dị vật có bề mặt sắc nhọn, nếu không lấy ra sớm có thể gây xước niêm mạc, chảy máu, loét hoặc thủng ruột, thậm chí dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng - rất nguy hiểm.

Sau nội soi, các bác sĩ đã gắp dị vật ra an toàn, không gây tổn thương niêm mạc. Người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, không đau bụng, sức khỏe ổn định và được xuất viện ngay trong ngày.

Các bác sĩ khuyến cáo, dị vật đường tiêu hóa là một cấp cứu thường gặp, hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ ai, không chỉ trẻ nhỏ.

Nếu dùng răng giả, cầu răng, cần kiểm tra định kỳ để đảm bảo không bị lỏng, rơi khi ăn, uống, đặc biệt là lúc uống thuốc hay ngủ.

Khi nuốt phải dị vật (răng giả, xương, kim loại...), người bệnh không nên cố tự xử trí tại nhà bằng cách uống thêm nước hay ăn để “đẩy xuống”, việc này dễ khiến dị vật tổn thương sâu hơn. Người bệnh nên đi khám tại các cơ sở y tế có thiết bị chẩn đoán hình ảnh và nội soi can thiệp, để được xử trí an toàn, tránh biến chứng.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI