Cần ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ

27/09/2018 - 13:33

PNO - Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, Hội đã đưa ý kiến, trăn trở của hội viên đến các cấp chính quyền và được xem xét, giải quyết thấu đáo.

Sáng 27/9, Hội LHPN TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của  hội viên, phụ nữ với sự góp mặt của hơn 60 chị là báo cáo viên Thành Hội, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo thuộc Hội LHPN 24 quận/huyện và 4 đơn vị lực lượng vũ trang.  

Can ung dung cong nghe thong tin trong viec nam bat tam tu, nguyen vong cua phu nu
Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ tại địa phương.

Tham dự hội nghị có ông Vương Kiến Quốc – Phó trưởng Phòng Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, bà Lâm Thị Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM, thượng tá Phan Đức Tuấn - Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28), Công an TP.HCM.

Can ung dung cong nghe thong tin trong viec nam bat tam tu, nguyen vong cua phu nu
Thượng tá Phan Đức Tuấn - Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc (PV28), Công an TP.HCM - chia sẻ một số lưu ý liên quan đến công tác nắm bắt dư luận xã hội.
Can ung dung cong nghe thong tin trong viec nam bat tam tu, nguyen vong cua phu nu
Đại biểu tham dự hội nghị.

Bà Lê Thị Thanh Nhã – nguyên Phó trưởng Phòng Văn hóa – Gia đình, Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM – đã thông tin với chị em một số yêu cầu, kỹ năng cơ bản trong công tác nắm bắt dư luận xã hội và tâm tư, nguyện vọng của hội viên như: quan sát kín đáo, tế nhị cách ăn mặc, hành xử; gặp gỡ tại nhà, tìm hiểu các vấn đề có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý chị em (việc làm, tình trạng hôn nhân, điều kiện kinh tế); tiếp xúc tại nơi diễn ra các hoạt động vui chơi, an sinh xã hội mà chị em tham gia để nắm bắt nhu cầu, sở thích của mỗi người.

Theo bà Lê Thị Thanh Nhã, ngày nay, công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo đó là cơ hội tiếp cận thông tin đa chiều của hội viên, phụ nữ cũng tăng dần. Cán bộ Hội cơ sở có thể thông qua mạng xã hội để tìm hiểu phần nào thói quen, tâm tư của chị em.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI