Quận Thủ Đức: Hiệu quả từ quá trình gửi trăn trở của hội viên đến chính quyền địa phương

29/08/2018 - 07:30

PNO - Góp ý của đơn vị Hội các cấp đã được chính quyền địa phương quan tâm, từ đó đưa ra giải pháp hiệu quả, từng bước giải quyết các vấn đề dân sinh.

Ngày 28/8, Hội LHPN quận Thủ Đức tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) giai đoạn 2013 – 2018.

Quan Thu Duc: Hieu qua tu qua trinh gui tran tro cua hoi vien den chinh quyen dia phuong
Đại biểu tham dự hội nghị.

5 năm qua, Hội LHPN quận Thủ Đức và 12 phường đã thực hiện 72 nội dung giám sát liên quan đến các vấn đề như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội là người khuyết tật, người cao tuổi, mồ côi; triển khai, thực hiện hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ dưới 6 tuổi; rà soát, xác định dạng tật, mức độ khuyết tật và chính sách hỗ trợ đối với phụ nữ và trẻ em khuyết tật; công tác hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh là con hộ nghèo; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy; thi hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình…

Quan Thu Duc: Hieu qua tu qua trinh gui tran tro cua hoi vien den chinh quyen dia phuong
Bà Đoàn Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN quận Thủ Đức - báo cáo kết quả việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội tại địa phương.

Qua giám sát, Hội LHPN quận Thủ Đức gửi công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tuổi Thơ, phường Bình Chiểu 30 triệu đồng; UBND các phường Linh Tây, Linh Trung, Tam Bình, Bình Chiểu hoàn chỉnh, bổ sung báo cáo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình; phường Tam Bình trao đổi lại với các hộ đủ điều kiện làm hồ sơ để được hưởng chính sách người có công đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ...

Quan Thu Duc: Hieu qua tu qua trinh gui tran tro cua hoi vien den chinh quyen dia phuong
Bà Nguyễn Thị Thanh Luận - Chủ tịch Hội LHPN quận Thủ Đức - tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và góp ý tại hội nghị.

Tại 12 phường, từ quá trình giám sát, Hội cũng đã đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với UBND về một số vấn đề như: quan tâm xem xét hoàn cảnh và chính sách hỗ trợ những hộ đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội nhận chính sách trợ cấp; đề nghị UBND phường kiến nghị Bảo hiểm xã hội quận khắc phục tình trạng chậm cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân...

Quan Thu Duc: Hieu qua tu qua trinh gui tran tro cua hoi vien den chinh quyen dia phuong
Đại diện các tập thể làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội nhận khen thưởng. 

Về phản biện xã hội, Hội LHPN quận Thủ Đức đã tổ chức 5 buổi lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên đối với dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Dân sự, dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi.

Ngoài ra, Hội còn mở diễn đàn hội viên, ghi nhận ý kiến của chị em về các chính sách an sinh – xã hội, vai trò phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Góp ý của Hội các cấp đã được chính quyền địa phương quan tâm, từ đó đưa ra giải pháp hiệu quả nâng cao công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phương tiện  làm ăn cho các hộ nghèo; bảo lãnh, giới thiệu việc làm cho đối tượng hồi gia sau cai; giải quyết tình trạng ngập nước sau các cơn mưa lớn; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của các bếp ăn, suất ăn tại các trường học...

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI