Cần Thơ: Hỗ trợ người dân đi lại vì triều cường dâng quá cao

11/10/2022 - 20:05

PNO - Mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Cần Thơ ngày 11/10 là 2,23m vượt báo động 3 là 0,23m; đỉnh triều cường đợt này được dự báo xấp xỉ đỉnh triều cường lịch sử năm 2019 là 2,25m.

 

Người dân Cần Thơ bì bõm ra khỏi nhà khi triều cường dâng cao kỷ lục

Ngày 11/10, theo Đài khí tượng thủy văn TP. Cần Thơ, trong 24g qua, mực nước ở các sông rạch thuộc địa bàn TP. Cần Thơ tiếp tục lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 9 Âm lịch, kết hợp với lũ thượng nguồn đổ về. Mực nước cao nhất lúc 5g30 ghi nhận trên sông Hậu tại Cần Thơ ngày 11/10 là 2,23m vượt báo động 3 là 0,23m; đỉnh triều cường đợt này được dự báo xấp xỉ đỉnh triều cường lịch sử năm 2019 là 2,25 m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc sáng sớm 6 - 8g và chiều tối lúc 17 - 19g.

đây là ngày thứ 2 người dân Cần Thơ sống trong cảnh khốn khổ vì triều cường dâng cao kỷ lục.
Đây là ngày thứ 2 người dân Cần Thơ sống trong cảnh khốn khổ vì triều cường dâng cao kỷ lục

Triều cường dâng cao khiến hàng loạt tuyến đường ở quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) như đường Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, Trần Văn Hoài, 30/4, Cách mạng Tháng Tám, Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo, Huỳnh Cương, Xô Viết Nghệ Tĩnh… bị ngập nặng khiến việc đi lại, sinh hoạt, mua bán của người dân gặp khó khăn.

Di chuyển khó khăn do nước ngập sâu, nhiều cụ già được lực lượng
Chính quyền địa phương cử người túc trực ở các điểm ngập sâu, giúp đỡ người dân đi lại, khắc phục sự cố...

Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng ở TP. Cần Thơ như quân đội, công an, giao thông, dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ… đã bố trí rất nhiều người ứng trực, có mặt tại những điểm ngập sâu hỗ trợ người dân đi lại; phân luồng, chủ động khắc phục sự cố giao thông tại các giao lộ và các điểm ngập sâu; hỗ trợ khi xe của người dân bị chết máy… Nhiều nơi bố trí điểm sửa xe máy miễn phí cho người dân kịp thời, không phải dẫn bộ “lội nước” đi xa…

Cac điểm
Nhiều nơi đã hỗ trợ sửa xe do ngập nước miễn phí cho người dân

Chị Trần Thị Kiều, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều chia sẻ: “Triều cường làm nước ngập quá sâu, nên khi đến đường Cách Mạng Tháng Tám thì xe bị chết máy. Cũng may lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến điểm sửa xe miễn phí kịp thời, nhờ vậy mà tôi không bị trễ giờ đi làm. Rất cảm ơn sự giúp đỡ này…”. 

Dự báo, ngày 12/10, mực nước đỉnh triều trên các sông rạch TP. Cần Thơ tiếp tục lên cao, xấp xỉ đỉnh triều cường lịch sử năm 2019 (2,25m).

Tin: Huỳnh Trọng - Ảnh/Clip: Trung Phạm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI