Cận cảnh khu cách ly tại Huế trước giờ đón 250 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc

06/02/2020 - 19:32

PNO - Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đang được dọn vệ sinh, khử trùng để đón 250 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc.

 Cho đến thời điểm hiện tại, công việc chuẩn bị để đón 250 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hoàn thành hơn 90%.

Ngày 6/2, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế huy động 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 1 đến dọn vệ sinh trường Quân sự tỉnh ở xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy).
Ngày 6/2, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 1 dọn dẹp, vệ sinh trường Quân sự tỉnh ở xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế)
Khu vực cách ly đặt ngay tại trụ sở của Trường Quân sự tỉnh, nằm ở xã Thủy Bằng, (TX. Hương Thủy) Tất cả sẽ được tách biệt bên ngoài trong suốt quá trình cách ly, với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị liên quan
Tất cả  250 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc sẽ được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh, tách biệt với bên ngoài trong vòng 14 ngày
Để có đủ chỗ ở, sinh hoạt cho 250 người, tủ đựng vũ khí và trang thiết bị tại các phòng được đưa xuống nhà kho
Để có đủ chỗ ở, sinh hoạt cho 250 người, tủ đựng vũ khí và trang thiết bị tại các phòng được đưa xuống nhà kho
Theo tì hiểu của phóng viên Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại mọi công việc tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn ra hết sức khẩn trương

 

Tất cả 81 phòng tại trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong khu biệt lập cách xa khu vực dân cư xã Thủy Bằng (Thị xã Hương Thủy -Thừa Thiên Huế)
Tất cả 81 phòng ở tại trường đều được nâng cấp, dọn vệ sinh, khử trùng sạch sẽ
Tron từng phòng ở, hệ thống chăn màng, giường chiếu đã được khử trùng và sắp xếp ngăn nắp
Trong từng phòng ở, chăn, màn, giường, gối, chiếu đã được các chiến sĩ khử trùng và sắp xếp ngăn nắp
Bên ngoài cửa sổ được chìu rửa chống nhiễm khuẩn
Bên ngoài cửa sổ được rửa sạch bằng nước chống nhiễm khuẩn
Bên trong khu vực vệ sinh cá nhân, nhà tắm cũng được các chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế dọc dẹp vệ sinh sạch sẽ
Khu vực vệ sinh cá nhân, nhà tắm ở mỗi phòng được các chiến sĩ dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ
Đến nay, công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp nhận 250 công dân đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế chuẩn bị xong
Hiện đã hoàn thành 90% khối lượng công việc chuẩn bị đón 250 công dân trở về
Mọi việc đang làm rất khẩn trương
Tất cả rất khẩn trương, từ các chiến sĩ đến cán bộ đang công tác tại trường
Từ việc tỉa cành tọa khoảng ánh sáng năng vào phòng
Mọi việc được chuẩn bị rất tỉ mỉ, kỹ càng, kể cả việc tỉa cành để thêm ánh sáng và nắng vào phòng, hạn chế virus corona thâm nhập
Đến việc sắp xếp bố trí các bàn anh phục vụ cho 250 lao động ăn uống trong vòng theo chế độ ăn uống đúng chuẩn quân đội
 250 người cách ly được bố trí chế độ ăn uống đúng chuẩn quân đội, đảm bảo sức khoẻ
ở không gian này người được cách ly sẽ được bố trí không gian xem ti vi, phòng đọc báo và có thể truy cập mạng Internet, cùng các vật dụng sinh hoạt cá nhân…
Ở không gian này, người được cách ly sẽ được xem ti vi, đọc báo và có thể truy cập mạng Internet
57.000 đồng/người/ngày cho 3 bữa ăn. Tùy theo nhu cầu, BCH Quân sự tỉnh bố trí 20-25 chiến sĩ phục vụ trong thời gian này
Trong thời gian cách ly, mọi người sẽ vẫn tập luyện thể thao, chơi cầu lông trong khuôn viên biệt lập của trường
Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần – BCH Quân sự tỉnh cho hay. Trong thời gian cách ly cũng có tổ y tế của BCH Quân sự tỉnh kết hợp với các bác sĩ thuộc Sở Y tế tỉnh phối hợp để theo dõi tình hình sức khỏe của những người được cách ly. Trong trường hợp khẩn cấp, cũng có phòng cách ly riêng biệt, xe chuyên dụng để di chuyển lên tuyến trên theo quy định.

Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, tổ y tế của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ phối hợp với các bác sĩ thuộc Sở Y tế tỉnh theo dõi tình hình sức khỏe của những người được cách ly. Trong trường hợp khẩn cấp, sẽ có phòng cách ly riêng biệt, xe chuyên dụng để di chuyển người bệnh lên tuyến trên theo quy định.

Theo kế hoạch, trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp nhận 250 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc; Trung đoàn 176 ở thị trấn Phú Bài tiếp nhận và cách ly 200 người. Thời gian cách ly là 14 ngày. Ban hậu cần Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã lập đội hậu cần 20 người để đảm trách việc ăn uống cho những người được cách ly

     

Thuận Hoá 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI