Cán bộ sắp về hưu đi Canada "học xổ số": Người ký chịu trách nhiệm

29/11/2015 - 15:59

PNO - Tiền của công ty xổ số cũng là tiền của dân nên việc cử không đúng đối tượng đi công tác cũng gây lãng phí tài sản công, biểu hiện tham nhũng.

Biểu hiện của tham nhũng

Chiều ngày 29/11, trao đổi với Phunuonline, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng (thuộc Thanh tra Chính phủ) cho biết, việc tỉnh Bình Phước cử một số cán bộ chuẩn bị về hưu ra nước ngoài công tác, học kinh nghiệm làm xổ số là điều không chấp nhận được.

Theo ông Đạt, nguồn kinh phí lấy từ nguồn thu của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước thì cũng là tiền của dân, nên việc sử dụng phải minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng.

Nói về trách nhiệm để cho sự việc xảy ra, ông Đạt cho hay: "Người nào ký thì người đó phải chịu trách nhiệm việc này. Phía tỉnh Bình Phước cần phải vào cuộc tìm hiểu để làm rõ thông tin".

Can bo sap ve huu di Canada
Trong khi người nghèo kiếm sống qua ngày nhờ bán vé số thì nhiều cán bộ sắp nghỉ hưu ở Bình Phước lại sang tận Canada để học tập làm xổ số từ kinh phí của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước (Ảnh: Tuổi trẻ).

Trước đó, vào ngày 6/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký quyết định đưa 31 người sang Canada tham quan, học tập kinh nghiệm xổ số. Nhưng nhiều cán bộ trong đoàn không phải là thành viên của hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bình Phước, cũng không liên quan tới công tác xổ số.

Đặc biệt, nhiều vị được cử đi học tập lần này đều sắp nghỉ hưu, không tham gia vào ban chấp hành tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài Bình Phước thì Tiền Giang, Đà Nẵng... mới đây cũng đã có quyết định đưa đoàn sang nước ngoài công tác với thành phần là nhiều cán bộ chuẩn bị về hưu, không đúng mục đích. Điều này đã bị dư luận phản ánh manh mẽ khiến tỉnh Tiền Giang phải rút lại quyết định này.

Nhận định về điều này, PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý cho rằng, việc cử cán bộ không phù hợp với mục đích đi nước ngoài công tác là biểu hiện tham nhũng và cần phải điều tra xử lý đúng với tội danh tham nhũng.

"Ở đây, tham nhũng 2 việc. Thứ nhất là tiền của công, anh làm dụng tiền của công sử dụng vô hiệu quả. Thứ hai, anh tham nhũng về thời gian khi sử dụng thời gian đương nhiệm không hiểu quả, không đúng với công việc, trách nhiệm của mình mà lại không mang tới hiệu quả gì cho nhân dân" - ông Tri nói.

Can bo sap ve huu di Canada

Sẽ đề nghị kiểm tra

Ông Phạm Trọng Đạt cho biết, trách nhiệm điều tra tham nhũng trong vấn đề này thuộc về ban ngành của các tỉnh, Cục Phòng chống tham nhũng sẽ đề nghị các tỉnh mà báo chí phản ánh vào cuộc điều tra xem có dấu hiệu tham nhũng hay không.

Nói trên Tuổi trẻ, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương chia sẻ: “Không phải ngẫu nhiên mà chỉ có công ty nhà nước mới được kinh doanh xổ số. Khi người ta bỏ tiền ra mua tờ vé số không phải chỉ thử cơ hội may mắn mà còn như một đóng góp nhỏ cho xã hội. 

Thế nhưng, khi các cán bộ sắp về hưu đi những chuyến xa hoa ra nước ngoài bằng nguồn thu từ kinh doanh xổ số thì cũng đồng nghĩa đã tước đi một phần cơ hội có thêm các công trình an sinh xã hội của người nghèo”.

Chi Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI