Cán bộ ngân hàng Agribank bị tố làm vợ người khác có thai

27/07/2017 - 14:12

PNO - Phát hiện vợ mình có quan hệ bất chính dẫn đến có bầu với một cán bộ ngân hàng Agribank, người chồng đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng sau nhiều lần khuyên can bất thành.

Ngày 27/7, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Tây Sơn (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết đã nhận được  đơn tố cáo về việc anh Trần Quang V. (cán bộ Phòng kinh doanh của ngân hàng) có quan hệ bất chính với vợ người khác.

Can bo ngan hang Agribank bi to lam vo nguoi khac co thai
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tây Sơn.

Theo đơn tố cáo, đầu năm 2017, anh P.D.A (28 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) bắt quả tang chị L.T.H (24 tuổi, vợ anh A) và anh V. có quan hệ bất chính với nhau trong một nhà nghỉ trên địa bàn.

Sau khi phát hiện vụ việc, anh A. đã nhiều lần khuyên bảo vợ cắt đứt mối quan hệ ngoài luồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình và đặc biệt là 2 con của vợ chồng còn quá nhỏ.

Tuy nhiên, giữa hai người này vẫn lén lút quan hệ dẫn đến có thai. Anh V. sau đó cũng đã viết bản cam kết thú nhận sự việc và thỏa thuận thống nhất phá bỏ thai.

Những lần bắt gặp, người chồng của H. đã quay clip và chụp hình ảnh làm bằng chứng tố cáo ông V. về hành vi quan hệ bất chính, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác lên lãnh đạo ngân hàng.

“Ngân hàng Nông nghiệp Tây Sơn phải giải quyết, xử lý đúng trách nhiệm. Cho tôi một câu trả lời chính xác nhất về việc anh V. đã phá vỡ hạnh phúc dẫn đến vợ chồng tôi phải ly hôn”, anh A. viết và cam đoan nội dung mình tố cáo là hoàn toàn đúng sự thật.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của anh A. phía ngân hàng đã yêu cầu anh V. viết bản tường trình, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên để giải quyết vụ việc theo đơn tố cáo.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI