Cẩm nang quay phim tại TPHCM và kinh nghiệm thu hút đoàn phim thành chủ đề "hot"

23/11/2025 - 13:34

PNO - Hội thảo thứ 2 của LHP VN 2025 "nóng" lên với việc TPHCM ra mắt cẩm nang cho các đoàn và các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm thu hút đoàn phim.

Sáng 23/11, trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM tổ chức hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương".

Cẩm nang giúp Việt Nam nâng cao vị thế ở Đông Nam Á

Điểm nhấn của hội thảo là việc TPHCM ra mắt cẩm nang Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến sản xuất phim. Cuốn sách dày 64 trang được in màu, giấy láng, nội dung chia làm 3 chương, chứa đựng nhiều hình ảnh đẹp về TPHCM cùng các thông tin hữu ích. Cẩm nang được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế với sự tư vấn chuyên môn và hỗ trợ từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cùng các chuyên gia điện ảnh quốc tế và TPHCM.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy (bìa phải) tặng hoa cho các cá nhân, đơn vị thực hiện cẩm nang. Ảnh: Kenvu
Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy (bìa phải) tặng hoa cho các cá nhân, đơn vị thực hiện cẩm nang. Ảnh: Kenvu

Chia sẻ về việc Pháp hỗ trợ Việt Nam làm cẩm nang, ông Paul Abela - Tùy viên nghe nhìn Đại sứ quán Pháp - cho biết: "Điện ảnh là cầu nối văn hóa của 2 quốc gia Pháp và Việt Nam. Pháp có ngành công nghiệp điện ảnh lâu năm, nhiều liên hoan phim, có các ủy ban phim khu vực nên chúng tôi có chuyên môn. Những hướng dẫn này giúp TPHCM chuyên nghiệp hóa công tác quay phim, từ đó củng cố tốt hơn về mặt kỹ thuật, dịch vụ, thúc đẩy phát triển du lịch, nâng tầm vị thế Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á".

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và cuốn cẩm nang
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và cuốn cẩm nang

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một địa phương chủ động xây dựng một bộ cẩm nang chuyên biệt dành cho các đoàn làm phim quốc tế, cung cấp đầy đủ thông tin về bối cảnh, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, quy trình hỗ trợ, hệ thống liên lạc và các nguồn lực sẵn sàng phục vụ sản xuất phim tại TPHCM. Đây là hoạt động đầu tiên thể hiện cam kết mạnh mẽ của TPHCM sau khi được UNESCO vinh danh là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh. Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TPHCM - khẳng định: “Cẩm nang này không chỉ mang giá trị thực tiễn đối với các đoàn làm phim, mà còn là bước đầu tiên trong hành trình xây dựng TPHCM trở thành trung tâm sản xuất phim năng động, hiệu quả và mang tầm khu vực”.

Nhiều chuyên gia hiến kế cho địa phương thu hút đoàn phim

Trong phần thảo luận về cách thu hút các đoàn làm phim đến Việt Nam, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã phân tích sâu tiềm năng của TPHCM sau khi trở thành Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh của UNESCO. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - nêu ra nhiều điểm nghẽn cần giải quyết trong đó có cơ chế chính sách - thuế; sự liên kết giữa điện ảnh với du lịch và các bộ môn nghệ thuật khác. Bà đề xuất TPHCM nên nghiên cứu Hà Nội có Nghị quyết riêng cho ngành điện ảnh để vận hành thông thoáng về đầu tư, tạo ra thế hệ làm phim kế thừa: xây dựng được trung tâm sản xuất phim theo cơ chế một cửa.

Buổi thảo luận cũng là dịp các đại diện đến từ Cao Bằng, TP Huế, TPHCM và doanh nghiệp Oxalis (Quảng Trị) đưa ra những thông tin hấp dẫn về các lợi thế, tiềm năng, ưu đãi cho các đoàn phim. Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP Huế - cho biết: "Thủ tục hành chính chỉ mất 1-2 ngày, các đoàn phim được tỉnh hỗ trợ về khoản khảo sát, giữ gìn an ninh an toàn khi quay phim ở các địa điểm di sản, ngoài ra tỉnh còn hỗ trợ truyền thông cho đoàn phim trên các kênh địa phương.

Hội thảo thu hut quan tâm của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước
Hội thảo thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước

Bà Phan Cẩm Tú (Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh VN) cho biết, Thái Lan hoàn 30% chi phí cho các đoàn phim khi đến quay, nếu dùng diễn viên địa phương được giảm thêm 5%, quay ở địa điểm địa phương chỉ định giảm thêm 5%, làm hậu kỳ tại Thái giảm thêm 3% nữa. Năm 2024 Thái Lan hoàn 500 triệu baht nhưng thu lợi 2,8 tỉ baht, tạo ra 43.000 việc làm.

Hội thảo cũng có 2 bàn tròn thảo luận về kinh nghiệm thu hút các đoàn phim trên thế giới và bài học cho Việt Nam cùng định hướng xây dựng cơ chế, chính sách thu hút sản xuất phim tại các địa phương. Các chuyên gia trong nước và quốc tế đến từ Pháp, Úc và Singapore đều cho rằng bất lợi lớn nhất của Việt Nam là chưa có cơ chế chính sách cho các nhà làm phim, do đó cần sớm xây dựng cơ chế và hình thành một đầu mối liên lạc như nhiều nước đã lập ủy ban điện ảnh.

Huế dành nhiều ưu đãi cho đoàn phim Em và Trịnh
Huế dành nhiều ưu đãi cho đoàn phim Em và Trịnh. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Các nhà sản xuất quốc tế đến từ Úc và Singapore đều thống nhất đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn nhất ở châu Á nhờ cảnh quan đa dạng, chi phí cạnh tranh và nền văn hóa giàu bản sắc. Tuy nhiên, Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách thủ tục, chuẩn hóa dịch vụ và chủ động hơn trong chiến lược quảng bá để thu hút các dự án quy mô lớn.

H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI