Cách ly phi công Thổ Nhĩ Kỳ mắc COVID-19 tại Củ Chi

11/12/2020 - 08:01

PNO - Theo báo cáo ngày 10/12 của Sở Y tế TPHCM, thành phố hiện có 3 người nhập cảnh với triệu chứng viêm hô hấp đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán tại các bệnh viện. Đến nay, cả 3 trường hợp đều đang có kết quả âm tính với COVID-19.

Số trường hợp đang cách ly trong ngày là 2.104 ca, trong đó có 295 người tại khu cách ly tập trung của thành phố, 497 người ở các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện, 1.312 trường hợp (chuyên gia người nước ngoài) đang cách ly tại khách sạn và 2.833 người đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Tính từ đầu đại dịch đến nay, TPHCM đã cách ly tổng cộng 70.439 trường hợp, có 65.499 người đã qua 14 ngày theo dõi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từ ngày 22/4 đến nay, tại TPHCM, ngành y tế đã xét nghiệm kiểm tra 10.719 thành viên phi hành đoàn của 1.981 chuyến bay thuộc 18 hãng hàng không quốc tế, trong đó có 10.588 người cho kết quả âm tính với COVID-19, 108 người đang chờ kết quả xét nghiệm, 20 người dương tính đã được Bộ Y tế công bố và 1 ca nghi ngờ mới nhất là phi công người Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong ngày 10/12, cơ quan chức năng đã thực hiện việc khai báo y tế, đo thân nhiệt và chuyển cách ly 41 thành viên phi hành đoàn, 24 chuyên gia trên 12 chuyến bay quốc tế; khai báo y tế, đo thân nhiệt 26.491 hành khách trên 166 chuyến bay quốc nội, 185 thuyền viên trên 11 tàu nhập cảnh hàng hải, trong đó có hai thuyền viên được chuyển cách ly tại huyện Nhà Bè, số còn lại cách ly tại tàu; khai báo y tế và đo thân nhiệt 583 hành khách trên năm chuyến tàu lửa.

Đáng chú ý, có 2 ca nhiễm COVID-19 nhưng chưa được công bố do cả 2 đã xuất cảnh về nước, gồm 1 phi công chuyến bay ZF2001 từ Nga về Tân Sơn Nhất và 1 phi công chuyến bay EY975. Tất cả trường hợp tiếp xúc với các phi công này đều có kết quả âm tính.

Về trường hợp nam phi công T.H.C. (39 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) thuộc Hãng hàng không Turkish Airlines, Sở Y tế TPHCM cho biết, chuyến bay này chở hàng hóa từ sân bay Istanbul nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất rạng sáng 6/12. Tổ bay gồm 5 thành viên, tất cả lưu trú tại khách sạn Eastin Grand (253 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận) lúc 1g57 cùng ngày. 11g33, Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận lấy mẫu xét nghiệm tất cả thành viên tổ bay, đến 16g ngày 7/12 thì nhận kết quả phi công T.H.C. dương tính với 
SARS-CoV-2, các thành viên còn lại đều âm tính.

Ngành chức năng TPHCM đã thông báo cho Turkish Airlines để báo cho phi hành đoàn và chuyển ông C. đến Bệnh viện Dã chiến huyện Củ Chi, khử khuẩn tại phòng cách ly, thang máy khách sạn nơi bệnh nhân lưu trú, giám sát cách ly tại khách sạn đối với 4 thành viên tổ bay, cách ly ngay tại khách sạn đối với nhân viên lễ tân T.D.T.T. (trú tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Do tài xế và nhân viên phục vụ khách sạn có trang bị đồ bảo hộ khi tiếp xúc với bệnh nhân nên tự theo dõi sức khỏe và tiếp tục thực hiện công việc bình thường. Sở Y tế TPHCM đã nhắc nhở khách sạn tăng cường theo dõi việc cách ly, giám sát thường xuyên bằng camera tại khu vực của 4 thành viên tổ bay nói trên và đề nghị hãng bay báo cho nhân viên không ra khỏi phòng. 

Quốc Ngọc

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI