Chính thức có lịch nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

10/12/2020 - 18:34

PNO - Tết Tân Sửu năm 2021, công chức, viên chức được nghỉ liên tục 7 ngày (trùng thứ Bảy và Chủ nhật), các đối tượng lao động khác được nghỉ 5 ngày.

Ngày 10/12, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký ban hành thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Người lao động ra ga Hòa Hưng, về quê ăn tết Canh Tý 2020 - Ảnh: Hoài An
Người lao động ra ga Hòa Hưng (TPHCM) về quê đón tết Canh Tý 2020 - Ảnh: Hoài An

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức) được bố trí nghỉ như sau:

Nghỉ tết Âm lịch năm 2021: nghỉ 2 ngày trước tết, 3 ngày sau tết Âm lịch. Do ngày mùng 2 và mùng 3 tết Âm lịch (tức ngày 13 và 14/2/2021) trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào mùng 4 và mùng 5 tết Âm lịch (tức ngày 15 và 16/2/2021).

Như vậy, dịp nghỉ tết Âm lịch năm 2021 công chức, viên chức nghỉ liền 7 ngày liên tục, từ 10/2/2021 đến hết 16/2/2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

Đối với người lao động không thuộc đối tượng trên, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 như sau: nghỉ 1 ngày cuối năm Canh Tý và 4 ngày đầu năm Tân Sửu hoặc 2 ngày cuối năm Canh Tý và 3 ngày đầu năm Tân Sửu.

Với thời gian nghỉ Quốc khánh 2021, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày từ 2-5/9 (từ thứ Năm đến Chủ nhật). Với đối tượng còn lại, sẽ nghỉ 2 ngày (gồm thứ Năm ngày 2/9) và lựa chọn 1 trong 2 ngày nghỉ là 1/9 hoặc 3/9/2021. 

Các cơ quan, tổ chức sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

H.A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI